Điều tra vụ tai nạn máy bay ở Pháp:

Cơ phó vừa bị thần kinh, vừa mắc bệnh về mắt

Thứ Bảy, 04/04/2015, 10:57
Tờ Bild số ra ngày 3/4 cho biết, cơ phó trên chuyến bay 4U 9525 của Hãng hàng không Lufthansas Germanwings Andreas Lubitz đã nói dối bác sĩ là mình đang nghỉ làm để xin thuốc điều trị.

Sau đó, khi về cơ quan, Andreas Lubitz lại không hề báo cáo lại cấp trên. Hồi trung tuần tháng 3, trước khi thực hiện chuyến bay 4U 9525, Andreas Lubitz đã liên tục lên mạng Internet, tìm hiểu về cách thức điều trị bệnh trầm cảm và cả cách thức tự tử.

Dữ liệu thu được trong máy tính cá nhân của  Andreas Lubitz còn cho hay, Andreas Lubitz cũng rất quan tâm đến các vụ tự tử trên thế giới và bị ám ảnh bởi vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm ngoái.

Cũng theo tờ báo này, hồi năm 2014, cơ phó từng gặp tai nạn xe hơi, có ảnh hưởng đến não và thị lực. Trong khi đó, hãng AP dẫn một nguồn tin từ Đức cho hay, cơ phó Andreas Lubitz từng có thời điểm phải điều trị tâm lý vì có khuynh hướng muốn tự tử. Loại thuốc mà cơ phó được kê để uống là thuốc an thần Lorazepam.

Chu Nguyễn
.
.
.