Một người trúng Giải độc đắc trị giá gần 13.000 tỷ đồng

Chủ Nhật, 07/01/2018, 17:46
Tấm vé số trúng giải độc đắc 559 triệu USD (tương đương 12.700 tỷ VND), lớn thứ năm lịch sử giải Powerball, đã tìm được chủ nhân may mắn ở bang New Hampshire, Mỹ.

Foxnews ngày 7-1 đưa tin, chiếc vé chứa dãy số may mắn của giải xổ số Powerball trị giá 559 triệu USD đã được bán ra tại bang New Hampshire của Mỹ hôm 6-1, sau 20 lần quay số liên tiếp không có người trúng thưởng.

Dãy số chiến thắng lần này bao gồm các số 12, 29, 30, 33, 61 và số Powerball may mắn là 26.

Một vé Powerball được bán ra ở Mỹ. Ảnh: ITN

Trang chủ của Powerball tạm thời chưa công bố vị trí cụ thể tại bang New Hampshire nơi chiếc vé may mắn được bán ra và người trúng giải này cũng chưa lộ diện. Mặc dù vậy, theo CNN, giải Powerball đã được thiết lập về mức giải thưởng ban đầu 40 triệu USD.

Trước đó một ngày, chiếc vé chiến thắng giải Mega Millions trị giá 450 triệu USD đã tìm được chủ nhân tại bang Florida sau 23 kỳ quay thưởng. Powerball và Mega Millions là 2 giải xổ số lớn nhất nước Mỹ với giá trị giải thưởng khổng lồ.

Tỷ lệ trúng độc đắc của Powerball và Mega Millions vô cùng nhỏ, lần lượt là 1/292 triệu và 1/302 triệu. Nhiều người nói đùa rằng, để trúng xổ số ở Mỹ còn khó hơn bị sét đánh, khi tỷ lệ này chỉ là 1 trường hợp /1 triệu người.

Powerball được chơi tại 44 bang của Mỹ và ở quần đảo Virgin cùng Puerto Rico. Một vé Powerball có giá 2 USD. Người chơi chọn 5 số trong dãy từ 1 đến 69, số may mắn Powerball được lựa chọn từ 1 đến 26.

Kết quả được công bố vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Giải thưởng được chia đều nếu có nhiều người trúng cùng lúc. Hồi năm 2016, giải Powerball đã leo lên mức 1,6 tỷ USD, trở thành giải độc đắc xổ số lớn nhất lịch sử. 3 người đã chia nhau giải này sau vòng quay số vào tháng 1-2016.

Thiện Nhân
.
.
.