Triển lãm và trao giải sáng tác tranh cổ động về CAND

Thứ Hai, 06/03/2023, 18:07

Chiều 6/3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc và tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động về đề tài “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của lực lượng CAND dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND.

Tham gia cuộc thi có 1.058 tác phẩm của gần 500 tác giả và nhóm tác giả trên cả nước. Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (đơn vị thường trực Ban Tổ chức) đã tuyển chọn được 50 tác phẩm để trao giải, đồng thời trao 15 giải thưởng cho các đơn vị có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi.

Triển lãm và trao giải sáng tác tranh cổ động về CAND -0
Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao giải A cho các tác giả.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết, số lượng 1.058 tác phẩm gửi về dự thi đã phần nào cho thấy tình cảm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, các họa sĩ ở khắp các vùng miền cả nước đối với lực lượng CAND.

Triển lãm và trao giải sáng tác tranh cổ động về CAND -0
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải B.

Cũng theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, sáng tác các tác phẩm mỹ thuật ca ngợi những chiến công, cống hiến hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND, phát triển mỹ thuật về đề tài CAND rất cần thiết. Trách nhiệm của các họa sĩ là tìm được hình tượng tiêu biểu nhất để thể hiện, có những sáng tạo mới, tạo niềm tin yêu mới của người dân đối với lực lượng CAND. Trong thời gian tới, Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CAND nhằm đẩy mạnh sáng tác, phát triển hơn nữa mỹ thuật về đề tài này.

Phát biểu tổng kết tại lễ trao giải, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cũng cho biết, mặc dù chủ đề của cuộc thi rất khó thể hiện, đòi hỏi tác giả phải có vốn hiểu biết nhất định nhưng hoạt động sáng tác đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an, các tầng lớp nhân dân, các tác giả hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp, tác giả không chuyên. Đặc biệt, nhiều tập thể công an các đơn vị, địa phương đã hưởng ứng rất tích cực, đầu tư công phu, có tính sáng tạo cao, đã thể hiện thái độ nghiêm túc, sự nhiệt tình, tâm huyết đối với cuộc thi. Các tác phẩm dự thi phần lớn thể hiện đúng ngôn ngữ đặc trưng thể loại tranh cổ động, đảm bảo tư tưởng chính trị, sát với chủ đề Ban tổ chức đưa ra.

Triển lãm và trao giải sáng tác tranh cổ động về CAND -0
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn trao giải thưởng tập thể cho đại diện các đơn vị đạt giải cao.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cũng đã thay mặt Ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động sáng tạo trong triển khai, cùng với việc tích cực tập trung quán triệt, tuyên truyền, phát động của các đơn vị, địa phương và đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm, sự nỗ lực cống hiến của tác giả, tập thể tác giả trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần làm nên sự thành công của hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền về đề tài CAND năm 2023.

Đồng chí cũng cho biết, nhằm phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị sẽ tham mưu cho Bộ Công an tiếp tục tổ chức, đầu tư cho các hoạt động sáng tác tranh cổ động tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về công tác xây dựng lực lượng CAND và thực nhiệm vụ chính trị của các cấp công an đơn vị, địa phương trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an làm hạt nhân nòng cốt trong phong trào mỹ thuật quần chúng ở cơ sở để qua đó nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác và quảng bá tranh cổ động, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trong CAND.

Triển lãm và trao giải sáng tác tranh cổ động về CAND -0
Các đại biểu và cán bộ chiến sĩ tham quan triển lãm.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 5 giải A cho các tác giả: Đỗ Như Điềm - tác phẩm “Vì an ninh an toàn giao thông trên sông”; Hà Huy Chương – tác phẩm “Tăng cường kỹ năng rèn luyện phòng cháy chữa cháy”; Võ Tá Lục – tác phẩm “Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng”; Trịnh Bá Quát – tác phẩm “Xây dựng công an xã chính quy là góp phần bảo vệ an ninh trật tự”; Nguyễn Duy Thành – tác phẩm “Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy CAND”. 3 giải A cho tập thể gồm: Công an TP Hà Nội, Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích cho các tác giả và 5 giải B, 7 giải C cho các tập thể. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã chọn 125 tác phẩm được đánh giá cao của cuộc thi để triển lãm, giới thiệu đến công chúng. Các tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến ngày 16/3.

Hoa Nguyễn
.
.
.