Trao giải và triển lãm ảnh “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam”

Thứ Sáu, 25/08/2023, 13:12

Từ 13.279 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức cuộc thi ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2022 “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam” đã chọn 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng và 175 tác phẩm nổi bật để triển lãm vào ngày 25/8 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội.

Cuộc thi do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, Tạp chí Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện. Lễ trao giải và triển lãm ảnh “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam” là hoạt động nhiều ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8 và chào mừng Quốc khách 2/9.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh nói riêng, những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh nói chung. Hầu hết các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, bám sát chủ đề về du lịch với nhiều đề tài phong phú, đa dạng, nhiều góc nhìn mới lạ, giàu tính sáng tạo và tính nghệ thuật; là cơ sở hình thành hệ thống dữ liệu ảnh phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến cho ngành Du lịch Việt Nam.

Trao giải và triển lãm ảnh “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam” -0
Ban tổ chức trao giải thưởng cho tác giả đạt giải Nhất.

Được phát động vào tháng 12/2022, sau gần 6 tháng, Ban tổ chức đã nhận được 13.279 tác phẩm ảnh của 1.032 tác giả đến từ 63 tỉnh/thành phố trong cả nước tham gia dự thi. Thông qua lăng kính du lịch, các tác phẩm ảnh dự thi đã thể hiện sinh động vẻ đẹp đất nước, cuộc sống, con người Việt Nam hôm nay; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch, tại các cơ sở lưu trú du lịch trong cả nước…

Ông Nguyễn Đức Xuyên, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức online tại website www.anhnghethuatdulich.com đã tạo được nhiều hoạt động tương tác với cộng đồng và du khách. Trong đó, có những tác phẩm đạt trên 9.000 lượt yêu thích. Ban tổ chức đã tìm được nhiều tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, có giá trị truyền thông cao. Các tác phẩm sẽ góp phần tuyên truyền, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế; tăng cường kho tư liệu ảnh phục vụ các hoạt động xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam.

Trao giải và triển lãm ảnh “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam” -0
Tác phẩm đạt giải Nhất - "Đêm Sài Gòn" của Nguyễn Đặng Việt Cường.

Cũng theo ông Xuyên, cuộc thi đã khuyến khích các nghệ sĩ, công chúng tham gia sáng tác, công bố các tác phẩm nhiếp ảnh về hoạt động du lịch, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch, thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động du lịch nội địa. Đây cũng là dịp để các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp du lịch giao lưu, kết nối, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình thông qua các hình thức tài trợ, đồng hành cùng Ban tổ chức cuộc thi; góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng. Giải Nhất thuộc về  tác giả Nguyễn Đặng Việt Cường với tác phẩm “Đêm Sài Gòn”. 2 giải Nhì gồm: “Nắng trên Sáng Nhù”  của Đặng Thị Phương Lan, “Đêm ngàn sao” của Vũ Văn Lâm. 3 giải Ba: “Tết gạo mới ở làng nhà sàn Thái Hải” của Bùi Khắc Thiện, “Sắc vàng Tam Cốc” của Đỗ Thị Tuyết Nhung, “Khám phá hang Mây” của Vũ Bảo Ngọc.

Trao giải và triển lãm ảnh “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam” -0
Tác phẩm đạt giải Nhì - "Đêm ngàn sao" của Vũ Văn Lâm.
Trao giải và triển lãm ảnh “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam” -1
Tác phẩm đạt giải Nhì - "Nắng trên Sáng Nhù" của Đặng Thị Phương Lan.

5 giải Khuyến khích: tác phẩm “Khám phá mùa rong mơ biển” của Nguyễn Tiến Dũng, “Hát trên thuyền” của Nguyễn Trọng Hiếu, “Biểu diễn lắc thúng trong rừng dừa sinh thái” của Phan Vũ Trọng, “Làng có hội” của Nguyễn Đức Viên, “Mùa hoa tớ dày ở Mù Cang Chải” của Vũ Chiến. Giải tác phẩm có số lượng like và thả tim nhiều nhất: “Móng ngựa mùa nước đổ” của Dương Hoài An. Giải tác phẩm có số lượng share nhiều nhất: “Tà Pạ trong sương” của Nguyễn Đông Xuân.

N.Hoa
.
.
.