Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND hiệu quả, khoa học

Thứ Sáu, 22/03/2024, 08:17

Theo kế hoạch của Bộ Công an, Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND năm 2024 có chủ đề “CAND đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Đây là các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 79 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND hiệu quả, khoa học -0
Cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm sách dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND năm 2023.

Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND năm 2024 nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in và phát hành, lưu giữ sách trong CAND. Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND năm 2024 là hoạt động góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với trang bị kỹ năng, kiến thức nền tảng trong rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, động cơ phấn đấu đúng đắn, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thời kỳ chuyển đổi số.

Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND năm 2024  là hoạt động tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ chuyên đề sách truyền thống và hiện đại (sách in, số, điện tử..); các xuất bản phẩm về lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến công vẻ vang của lực lượng CAND; các nguồn tài nguyên thông tin về văn hóa, kinh tế, chính trị - xã hội, pháp luật, an ninh, quân sự, khoa học kỹ thuật… trong hệ thống các thư viện, nhà xuất bản trong và ngoài CAND. Kế hoạch cũng ghi rõ, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

Dự kiến, Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND năm 2024 có nhiều hoạt động nổi bật, được triển khai từ tháng 3 đến tháng 5/2024: Lễ phát động phong trào đọc sách trong CAND năm 2024; hội thảo khoa học cấp Bộ chủ đề “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND”; nghiên cứu, biên soạn, in, phát hành sách “Thư mục khoa học chuyên đề giới thiệu tác phẩm, tác giả: Văn học CAND trong dòng chảy văn học Việt Nam”; Triển lãm sách chủ đề “Những tác phẩm văn học sống mãi với thời gian” sẽ giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm văn học kinh điển trong nước; tác phẩm văn học CAND.

Cũng trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc trong CAND năm 2024 sẽ có chương trình hội nghị chuyên đề “Những tấm gương ham đọc sách thời đại Hồ Chí Minh” và tặng sách với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - tai nghe” cho bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ. Chương trình hỗ trợ xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương. Đây là chương trình được phát động từ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong CAND năm 2022, đến nay đã hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương trên 3.360 cuốn sách.

N.Hoa
.
.
.