Sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao ở Nhà hát Hồ Gươm

Thứ Bảy, 15/07/2023, 09:32

Được đầu tư xây dựng ở vị trí đắc địa của Thủ đô Hà Nội, gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển, những khán phòng chuẩn mực về chất lượng âm thanh, Nhà hát Hồ Gươm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quen thuộc, nơi biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao của các nhà hát, các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước.

Chia sẻ với chúng tôi ngay sau dự lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, NSƯT Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, ngay từ khi bước vào nhà hát, nam nghệ sĩ đã cảm nhận được một không gian đầy văn hóa. Có thể nói, Nhà hát Hồ Gươm là niềm tự hào không chỉ với riêng người dân Thủ đô mà còn với người Việt Nam nói chung.

94ebf97d10adc0f399bc.jpg -0
Nghệ sĩ Nhà hát Opera hoàng gia Versailles (Pháp) và Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời biểu diễn trong ngày khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.  (Ảnh: Phong Sơn).

Qua tìm hiểu thông tin, anh được biết, nhà hát được xây dựng rất nhanh, đã có sự chuẩn bị rất kỹ cùng với sự tư vấn và tham khảo đóng góp rất nhiều ý kiến. Đây thực sự là sân khấu lớn, đẳng cấp để cho các nghệ sĩ ở trong nước và quốc tế thể hiện tài năng, những giá trị tốt nhất của người nghệ sĩ.

“Được biểu diễn ở những phòng hòa nhạc đặc thù được xây dựng với quy mô rất lớn, chuẩn quốc tế là niềm hạnh phúc của tất cả nghệ sĩ. Trước đây chúng ta mơ đến sang Nhật, sang châu Âu để có những phòng hòa nhạc đạt chuẩn quốc tế thì hiện nay Việt Nam cũng đã có những phòng hòa nhạc như thế. Tôi rất hi vọng sắp tới sẽ được nghe hòa nhạc ở Nhà hát Hồ Gươm. Hà Nội sẽ trở thành nơi mà các nghệ sĩ quốc tế muốn đến biểu diễn và là nơi mang lại nhiều niềm hạnh phúc hơn nữa cho người làm âm nhạc, khán giả thủ đô nói riêng, nhân dân nói chung. Khi bước vào nhà hát, tất cả mọi người sẽ được thưởng thức những chương trình chất lượng cao, mang tầm quốc tế, qua đó giúp nâng cao đời sống tinh thần, tiếp cận với những tinh hoa văn hóa thế giới tốt hơn”, NSƯT Bùi Công Duy nói.

Nam nghệ sĩ cũng nhận định, Nhà hát Hồ Gươm được xây dựng tại vị trí rất đẹp, tên gọi rất ý nghĩa, gắn liền với biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Anh hình dung, đây sẽ là nhà hát rất đa năng. Công năng của nhà hát không chỉ là nơi biểu diễn những chương trình hòa nhạc thuần cổ điển, các vở opera, nhạc kịch… mà cả những chương trình có tính giải trí cũng có thể biểu diễn ở đây.

Việc kết hợp tổng thể giữa phòng hòa nhạc, đáp ứng được khá toàn diện các tiêu chí của nhà hát đa năng là sự chuẩn bị rất cần thiết, hợp lý cho phát triển văn hóa đời sống tinh thần đa dạng với nhiều sự quan tâm khác nhau của nhân dân, đặc biệt là người dân ở các khu trung tâm hiện nay.

NSND Trần Thị Mơ - nhạc công đàn cello Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời xúc động chia sẻ, chị thực sự ngỡ ngàng khi đặt chân đến Nhà hát Hồ Gươm vì chưa bao giờ nghĩ rằng nơi đây có thể trở thành một nhà hát huy hoàng và đẹp đẽ đến như thế. Không chỉ với riêng NSND Trần Thị Mơ mà nhiều nghệ sĩ khác đều rất mong chờ sự ra đời của Nhà hát Hồ Gươm. Bởi lẽ, những người làm âm nhạc cổ điển rất cần một nhà hát với sân khấu, hệ thống âm thanh thật tốt để phục vụ cho trình diễn.

Trước đây, muốn biểu diễn nhạc cổ điển thì gần như chỉ có Nhà hát Lớn. Các nghệ sĩ phải xếp hàng chờ, thậm chí phải đăng ký trước hàng năm. Khi Nhà hát Hồ Gươm đi vào hoạt động sẽ có sự san sẻ với Nhà hát Lớn. Với nghệ sĩ, điều này rất quan trọng. Có Nhà hát Hồ Gươm, rất nhiều dàn nhạc và nghệ sĩ từ các nước khác khi đến Việt Nam sẽ có một địa điểm biểu diễn đẹp, chất lượng âm thanh đỉnh cao để phục vụ đông đảo công chúng. Đây cũng sẽ là nơi mà những dàn nhạc trong nước sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn cho nền âm nhạc nước nhà.

NSƯT Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng cho biết, Nhà hát Hồ Gươm khánh thành, chúng ta có thêm một thiết chế cho hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nhà hát tọa lạc tại trung tâm TP Hà Nội – nơi lưu trữ những giá trị văn hoá truyền thống, đặc sắc, nơi hội tụ của tất cả các ngành nghệ thuật của Việt Nam. Để nhà hát vừa hiện đại vừa truyền thống, các kiến trúc sư danh tiếng đã được mời tham gia thiết kế, xây dựng Nhà hát.

Cũng theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thì bên cạnh những thiết chế cổ kính đã tạo nên những giá trị về lịch sử văn hoá thì hiện nay chúng ta cũng nên có những thiết chế mới để làm sao đáp ứng được nhu cầu biểu diễn khác biệt cho công chúng. Nhà hát Hồ Gươm có nhiều giá trị nhờ những điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, có thể tổ chức biểu diễn giao hưởng, thính phòng, opera và nhiều loại hình khác. Đây sẽ là nơi để các nghệ sĩ, ngành nghệ thuật biểu diễn có điều kiện để phát triển hơn.

NSƯT Trần Ly Ly đánh giá, việc ra đời Nhà hát Hồ Gươm góp phần thúc đẩy văn hoá và du lịch cũng như nội hàm của nghệ thuật biểu diễn. Những thiết chế như nhà hát này sẽ thu hút khách du lịch, vì bên cạnh việc thăm các quần thể cổ kính, du khách có thể thưởng thức những giá trị văn hoá nghệ thuật khác của Thủ đô.

N.Nguyễn
.
.
.