Ra mắt bộ sách “Gia Định- Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020)”

Thứ Tư, 19/04/2023, 15:16

Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu và giới thiệu bộ sách “Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Đây là hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ sự kiện “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2023.

Bộ sách là công trình nghiên cứu đồ sộ mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã hơn 20 năm thực hiện. Tác phẩm được chia thành 2 tập với mốc thời gian tập I từ 1698 - 1945 và tập II từ 1945 - 2020. Ngoài phần dẫn nhập và phụ lục, nội dung bộ sách gồm sáu phần chính: Thời các chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn mở mang bờ cõi vào Nam; thời Pháp thuộc; cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm; giai đoạn Việt Nam Cộng hòa (1954-1975); giai đoạn xây dựng Thành phố hòa bình, văn minh, hiện đại; phần tổng luận.

Ra mắt bộ sách “Gia Định- Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020)” -0
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và bộ sách.

Giao lưu tại chương trình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết: “Tác phẩm này ví như một tập cẩm nang để khi bất cứ ai muốn tìm kiếm một vấn đề gì liên quan đến TP Hồ Chí Minh, chỉ việc mở sách ra là được thỏa mãn ngay, khỏi phải đi tìm đâu xa. Với tác phẩm này, tôi muốn cung cấp cho độc giả cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể các giai đoạn lịch sử, từ năm 1698 đến năm 2020, các chế độ chính trị, các lĩnh vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng, thể dục thể thao… của từng thời kỳ”.

Quỳnh Nga
.
.
.