Phát hành bộ tem và sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Thứ Năm, 20/10/2022, 17:12

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922 – 1995) thường được gọi là “Vị tướng Chính ủy” , “Vị tướng chiến trường”, vì đã giữ cương vị Chính ủy - Bí thư Đảng ủy của nhiều đơn vị trọng yếu và là người đi suốt các cuộc trường chinh…

Ngày 20/10, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 4 phối hợp với Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia TP Hồ Chí Minh, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (20/10/1922 – 20/10/2022).

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem “Chiến sĩ Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995)”. Bộ tem do họa sĩ Vương Ánh Nguyệt thiết kế.

Phát hành bộ tem và sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện -0
Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995).

Cũng trong dịp kỷ niệm này, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cũng ra mắt tập sách "Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện - Người đi suốt cuộc trường chinh" trên cơ sở các bài viết được gia đình lưu giữ. Cuốn sách được anh Hoàng Anh Thi, con trai Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, đại diện gia đình - thực hiện ngay từ trong những ngày tháng căng thẳng của đợt dịch COVID-19 năm 2021.

Trước đó, năm 2005, NXB Quân đội đã từng xuất bản một cuốn sách có tên "Nhớ Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện".

Phát hành bộ tem và sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện -0
Đồng đội, gia đình và các em thuộc Làng trẻ SOS bên bộ tem vừa được ra mắt.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (tên khai sinh Lưu Văn Thi) là một tướng lĩnh nổi tiếng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giai đoạn 1977-1982, từng giữ chức vụ Chính ủy của nhiều đơn vị khác nhau nên còn được mệnh danh là "Vị tướng Chính ủy".

Phát hành bộ tem và sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện -0
Đồng đội, gia đình và các em thuộc Làng trẻ SOS trong lễ ra mắt sách "Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện - Người đi suốt cuộc trường chinh"

Ông được lịch sử ghi nhận là người mở đường đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời từ Tuyên Quang qua Thái Nguyên sớm về Hà Nội ra mắt quốc dân; Chính ủy đầu tiên Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng; Chính ủy Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Chính ủy đầu tiên Quân đoàn 4 chủ lực đầu tiên của Nam Bộ - một trong năm cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Trưởng Ban B.68 Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Đoàn Chuyên gia Việt Nam toàn Campuchia đã có công lao to lớn trong việc hồi sinh lại đất nước và dân tộc Campuchia sau khi thoát khỏi họa diệt chủng, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giữ vững hòa bình ở khu vực Đông Nam Á.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện còn được xem Người cha rất đỗi nhân văn của hàng ngàn trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa ở Việt Nam... Ông là Chủ tịch danh dự đầu tiên Làng Trẻ em SOS Việt Nam.

Phát hành bộ tem và sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện -0
Đại diện gia đình tặng hai bức điêu khắc chân dung Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện cho Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Quân đoàn 4.

Những công lao đóng góp và thành tích cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, ông đã được nhà nước Việt Nam tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Ban Lãnh đạo Viện Hermann Gmeiner thuộc tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế tặng “Kim vàng Danh dự” do đã có những đóng góp đặc biệt cho tổ chức này và được Ủy ban Cựu chiến binh Liên Xô tặng Huy hiệu danh dự, Huân chương Hoàng gia Sahametrei Hạng nhất do Campuchia truy tặng.

Bùi Thanh
.
.
.