Khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc của thanh niên qua “Mùa xuân và tuổi trẻ”

Thứ Tư, 01/03/2023, 07:22

Diễn ra từ ngày 1 – 31/3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), “Mùa xuân và tuổi trẻ” là chuỗi hoạt động thiết thực, gắn trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, các lễ hội và hoạt động dân ca, dân vũ mang sắc màu của mùa xuân, sức trẻ góp phần thu hút khách du lịch, kết nối quảng bá du lịch văn hóa địa phương, vùng miền, tạo môi trường, điều kiện để các nhóm đoàn gặp gỡ, giao lưu gắn với thông điệp góp phần động viên tinh thần đồng bào khắc phục khó khăn, đoàn kết chung tay bảo tổn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống.

Khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc của thanh niên qua “Mùa xuân và tuổi trẻ” -0
Ảnh minh họa.

Trong đó, điểm nhấn là Ngày hội thanh niên với văn hoá truyền thống của các cộng đồng dân tộc tại Làng; tái hiện lễ hội cồng chiêng của dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai; giới thiệu, trình diễn cồng chiêng của các bạn trẻ Tây Nguyên và giới thiệu văn hoá du lịch tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, tại chương trình “Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật”, đồng bào Ê Đê, Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Gia Rai cùng giới thiệu về cây cà phê, hoa cà phê, kỹ thuật rang xay cà phê, nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là cồng chiêng, tương tác âm nhạc từ tre nứa… gắn với không gian văn hoá buôn làng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm cùng đồng bào cũng được tổ chức dịp này như nấu bữa cơm gia đình trên nhà sàn dân tộc, trải nghiệm các nhạc cụ dân tộc truyền thống và thực hành diễn xướng dân gian, các trò chơi dân gian, làm đồ thủ công truyền thống… Tham gia chuỗi hoạt động có gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) đến từ 12 địa phương và 50 nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

N.Hoa
.
.
.