Khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn

Thứ Hai, 25/07/2022, 09:41

Ngày 24/7, tại Cà Roòng - ATP nằm trên dãy Trường Sơn hùng vĩ (thuộc xã Thượng Trạch, huyện Quảng Bình), UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Trường Sơn. Ngôi đền nằm trên đường 20 Quyết Thắng - nơi đã từng là các trọng điểm bắn phá ác liệt của địch như Bến phà Xuân Sơn, Đồng Tiền, Trạ Ang, Cà Roòng, Chà Là, ATP với cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhich…

Dự buổi lễ khánh thành có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; đại diện đơn vị tài trợ và lãnh đạo cùng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn -0
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự lễ khánh thành.

Công trình Đền tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 1,08ha bao gồm các hạng mục: Đền thờ, Nhà bia, Gác chuông, Cổng tứ trụ, Nhà công vụ, Bãi đỗ xe… toàn bộ kinh phí do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tài trợ với số tiền 42 tỷ đồng. Đền thờ được thiết kế mặt bằng theo hình chữ Đinh gồm Tiền Tế và Hậu Cung; nền lát gạch gốm, mái lợp ngói vảy mũi hài màu nâu đỏ, nóc mái ở giữa gắn chi tiết lưỡng long chầu nguyệt. Cùng với các hạng mục phụ trợ khác với khuôn viên, cây xanh góp phần tạo nên Đền tưởng niệm trang trọng nhưng hài hòa với cảnh sắc tự nhiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng khẳng định, công trình Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, trọng điểm Cà Roòng - ATP đường 20 Quyết Thắng được xây dựng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là nơi hội tụ anh linh các liệt sĩ tại trọng điểm Cà Roòng-ATP, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; là nơi để người dân trên mọi miền Tổ quốc có dịp đi trên con đường Trường Sơn lịch sử có thể thăm viếng, thắp nén tâm nhang tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Khánh thành Đền tưởng niệm còn là dấu mốc, là điểm tựa trấn giữ biên cương Tổ quốc.

Tại buổi lễ khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho gia đình, thân nhân liệt sĩ, 5 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 5 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng trao tặng 500 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn xã Tân Trạch, Thượng Trạch; 10.000 lá cờ Tổ quốc và 600 gùi nước cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Dương Sông Lam
.
.
.