Khai hội Trung thu Phố cổ năm 2022

Thứ Tư, 07/09/2022, 16:43

Lễ hội Trung thu Phố cổ 2022 diễn ra đến hết ngày 16/9 tại nhiều điểm di tích và không gian bích họa phố Phùng Hưng, Hà Nội.  Lễ hội còn có rất nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dành cho người dân và du khách đến Thủ đô.

Chiều 7/9, lễ hội Tết Trung thu Phố cổ năm 2022 chính thức khai mạc tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, Hà Nội. Đây là chuỗi hoạt động do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức nhằm đem tới sân chơi ý nghĩa, bổ ích, thú vị, tạo điều kiện để người dân, du khách thêm hiểu giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các cháu thiếu nhi có dịp tìm hiểu, tương tác cùng các nghệ nhân và thợ thủ công về các đồ chơi truyền thống, tham gia vào các hoạt động trò chơi dân gian, hòa trong không khí của Tết trung thu truyền thống.

Khai hội Trung thu Phố cổ năm 2022 -0
Tưng bừng khai hội tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, Hà Nội.

Ngay trong ngày khai hội, không gian bích họa phố Phùng Hưng tưng bừng múa Lân – Sư – Rồng, rộn ràng với rất nhiều hoạt động vui chơi bổ ích dành cho khách tham quan. Các nghệ nhân, thợ thủ công của các làng nghề lân cận Hà Nội trưng bày, hướng dẫn làm đèn ông sao, ông tiến sĩ, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, tò he đất, con giống bột, chuồn chuồn tre…

Công chúng đến phố Phùng Hưng tối 7/9 và 9/9 sẽ còn có dịp thưởng thức và tìm hiểu về nghệ thuật múa rối Tế Tiêu – “đặc sản” lâu đời ở vùng ngoại thành Hà Nội, xem biểu diễn thời trang trẻ em (tối 10/10) và tham gia nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, cướp cờ, đánh truyền, kéo co, bịt mắt bắt dê, cà kheo, múa sạp, nhảy bao bố, nhảy lò cò…

Khai hội Trung thu Phố cổ năm 2022 -0
Người dân đến phố Phùng Hưng từ trước giờ khai mạc.

Đình Kim Ngân, số 42, 44 phố Hàng Bạc và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ hấp dẫn đông đảo người dân và du khách bởi không gian đậm sắc màu của Tết Trung thu truyền thống. Các nghệ nhân, thợ thủ công đến từ nhiều làng nghề khác nhau giới thiệu, hướng dẫn khách làm đồ chơi dân gian như con giống bột, đèn ông sao…

Người yêu văn hóa Hà Nội có những trải nghiệm thú vị khi hòa mình trong không gian của Ngôi nhà Di sản – số 87 phố Mã Mây. Tại đây,  Ban Quản lý phối hợp với các nhà nghiên cứu tái hiện không gian gia đình Hà Nội đón Tết Trung thu xưa. Ngoài mâm cỗ trung thu truyền thống, tại di tích đặc biệt này còn có trưng bày, giới thiệu đèn trung thu cua, cá cổ truyền – sản phẩm do nhà nghiên cứu Trịnh Bách và nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình khôi phục; giới thiệu bộ ảnh Trung Thu Phố cổ đầu thế kỷ XX của Trung tâm Thông tin Khoa học Xã Hội  – Viện Hàn Lâm khoa học Xãhội Việt Nam.

N.Hoa
.
.
.