Giao lưu ra mắt sách “Võ Văn Kiệt - Trăm năm trong một chữ Dân”

Thứ Bảy, 24/12/2022, 17:00

Ngày 24/12, nhóm tác giả biên soạn ấn phẩm “Võ Văn Kiệt - Trăm năm trong một chữ Dân” và gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có buổi giao lưu, ra mắt sách tại  Đường sách TP Hồ Chí Minh. Ấn phẩm do NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Cuốn sách bao gồm 32 bài viết của các chính trị gia, nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế, các nhà văn, nhà báo nổi tiếng như: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nhà nghiên cứu văn hóa Cao Huy Thuần, Luật sư Trương Trọng Nghĩa, nhà báo Vũ Thị Kim Hạnh…

Giao lưu ra mắt sách “Võ Văn Kiệt - Trăm năm trong một chữ Dân” -0
Nhóm chủ biên cuốn sách giao lưu với độc giả.

Cuốn sách chia làm ba phần: phần 1 “Thủ tướng làm được nhiều việc nhất cho dân tộc, cho đất nước”, Phần 2 “Có một tinh thần Sáu Dân để lại” và phần 3 “Cháy mãi ngọn lửa khát vọng cho tương lai”. Các bài viết xoay quanh những câu chuyện hoặc kỷ niệm của tác giả với cuộc đời hoạt động và di sản của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - một người đã dũng cảm dấn thân vì sự nghiệp vẻ vang của dân tộc với tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại rất gần gũi với thực tiễn đời sống của đất nước qua nhiều giai đoạn. Ông luôn trăn trở, tìm tòi, đột phá trong cả tư duy và hành động. Trong ông chứa chan lòng nhân ái, luôn quan tâm đến mọi thân phận con người và thiết tha mong muốn hòa hợp dân tộc sau bao nhiêu năm dài đất nước chìm trong chiến tranh.

Giao lưu ra mắt sách “Võ Văn Kiệt - Trăm năm trong một chữ Dân” -0
Sách "Võ Văn Kiệt - Trăm năm trong một chữ Dân".

Trong sách, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ: “Từng đảm nhận chức trách Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tôi là lớp người đi sau, đã học ở ông rất nhiều để vận dụng vào công việc lãnh đạo. Tôi học ở ông trước hết là phải gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, tin ở dân và mọi việc làm của mình đều vì lợi ích của nhân dân. Đồng thời cũng phải sẵng sàng chịu trách nhiệm trước dân và trước đất nước. Đó là bài học có thể nói là phong phú, bao trùm tất cả”.

Còn Trung tướng Võ Viết Thanh thì nhớ lại: “Tôi có may mắn được làm nhiều việc và trong thời gian khá dài với ông Võ Văn Kiệt, lúc ở TP Hồ Chí Minh cũng như lúc ở Trung ương. Ông là một tấm gương cho tôi học tập về tinh thần không bao giờ lùi bước trước khó khăn và rất coi trọng thực tiễn. Không phải ông coi nhẹ lý luận nhưng ông dứt khoát không phải là người giáo điều. Chính nhờ vậy mà khi thấy thực tiễn bị ngăn trở bởi các quy định lỗi thời, ông đã mạnh dạn bàn bạc với tập thể lãnh đạo TP Hồ Chí Minh “xé rào” tìm lối cho cuộc sống phát triển. Sau này khi làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, tôi cũng học theo cách nghĩ, cách làm đó của ông. Chỉ đạo bất cứ công việc gì phải cân nhắc hai yếu tố: lợi ích đất nước, lợi ích của nhân dân”.

Qua những lời kể trong cuốn sách này, người đọc sẽ biết thêm nhiều câu chuyện về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, từ những chuyến đi công tác nước ngoài gặp gỡ các chính khách, những lần đối thoại gay gắt về lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, tới những góc khuất trong cuộc sống đời thường như chuyện lập gia đình, chuyện tiếp bạn từ thuở “mày tao chi tớ” ở quê nhà…  

Tại buổi ra mắt sách, nhóm chủ biên và những người từng tiếp xúc, làm việc với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt như nhà báo Nguyễn Thế Thanh, luật sư Trương Trọng Nghĩa, bà Tôn Nữ Thị Ninh… còn góp thêm nhiều giai thoại, mẩu chuyện thú vị và cảm động về “chú Sáu Dân”. Qua đó, bạn đọc hình dung rõ nét hơn về nhà lãnh đạo tài năng với cung cách ứng xử đậm chất nhân văn đã truyền nguồn cảm hứng yêu nước cho nhiều thế hệ.

Quỳnh Nga
.
.
.