Cán bộ, chiến sĩ Công an đoạt 11 giải thưởng cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến

Thứ Tư, 10/11/2021, 19:32

11 bài dự thi của các cán bộ, chiến sĩ Công an đã được nhận giải thưởng cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”. Cuộc thi dành cho người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam từ 6 tuổi trở lên. Thí sinh dự thi xây dựng video giới thiệu, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một số cuốn sách yêu thích và có tác động tích cực đối với bản thân.

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 cũng được xác định là một trong những hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào đọc sách, đa dạng hoá hình thức đọc sách, phát triển văn hoá đọc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng CAND.

Ngay từ tháng 6/2021, cuộc thi đã được phát động sâu rộng, trong lực lượng CAND. Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch triển khai sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ. Sau gần 2 tháng, đã có 206 bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ thuộc 20 đơn vị, Công an địa phương gửi về cho Ban tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Công an đoạt 11 giải thưởng cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến -0
Các thí sinh, đại diện nhóm thí sinh nhận giải thưởng vào chiều 10/11.

Phát biểu lại lễ trao giải, Vụ trưởng Vụ thư viện, ông Phạm Quốc Hùng cho biết, cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 đã nhận được sự phối hợp có hiệu quả giữa ngành văn hóa với các ngành giáo dục, công an, quân đội…, các cơ quan báo chí, truyền thông. Dù mới tổ chức năm đầu tiên nhưng cuộc thi đã lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng. Đối tượng thí sinh cũng rất đa dạng, trong đó đông đảo nhất là học sinh, giáo viên và các chiến sĩ công an, quân đội… Sự hưởng ứng của rất đông các em học sinh cho thấy thói quen đọc sách đã và đang được hình thành từ lứa tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, số lượng lớn thanh niên và lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc thi đã phần nào nói lên ý chí quyết tâm, đồng lòng của thanh niên Việt Nam trong công cuộc rèn luyện bản thân đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Thực tế, sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 3.000 bài của các thí sinh, nhóm thí sinh đến từ 59 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, 291 bài dự thi được chọn vào vòng xét giải thưởng.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 35 giải Khuyến khích cho các thí sinh, nhóm thí sinh có bài thi được đánh giá cao nhất. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND đạt 11 giải, bao gồm 1 giải Nhất dành cho đồng chí Cao Hoài Bắc, giảng viên Trường Đại học An ninh Nhân dân; 1 giải Nhì dành cho đồng chí Phạm Thành Luân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và 9 giải Khuyến khích dành cho 9 tác giả, nhóm tác giả khác là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương, Phú Thọ, Sóc Trăng, Nghệ An, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

 

N.Hoa
.
.
.