Bình Định thi công linh vật năm Nhâm Dần 2022

Chủ Nhật, 09/01/2022, 15:56

Chiều 9/1, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT Bình Định, cho biết: Biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần - 2022 là gia đình hổ sum vầy gồm 8 con (trong đó có hổ bố, hổ mẹ và 6 hổ con) được tạo hình mạnh mẽ, sinh động, sum vầy bên nhau trên nền danh thắng tháp Bánh Ít, một công trình kiến trúc Chăm pa nổi tiếng của tỉnh Bình Định.

Mặt phía sau là các cụm biểu tượng phụ thể hiện nét văn hoá truyền thống của quê hương Bình Định, như thế võ Lão Hổ thượng sơn, cụm bánh chưng, bánh tét, mâm ngũ quả và những cụm hoa xuân điểm xuyến chung quanh.

“Đây là một công trình văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi cho nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời tạo điểm nhấn về du lịch phục vụ người dân và du khách gần xa khi đến thành phố biển Quy Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022”, ông Tạ Xuân Chánh cho biết thêm.

Theo kế hoạch, biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần - 2022 sẽ được trưng bày từ ngày 25/1 đến hết ngày 9/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu - 2021, đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần - 2022) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn). Sở VH&TT Bình Định được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện biểu tượng linh vật từ nguồn xã hội hóa qua vận động doanh nghiệp tài trợ.

Bình Định thi công linh vật năm Nhâm Dần 2022 -0
Phối cảnh biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần - 2022 ở tỉnh Bình Định.

Họa sĩ Phan Vĩnh Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ thuật Đức Nhân, cho hay, đến thời điểm này, ê-kíp thi công linh vật đã thực hiện khoảng 50% khối lượng công việc. Ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu - 2021, đơn vị tiến hành đưa linh vật ra Quảng trường Nguyễn Tất Thành để lắp ráp, trang trí nhằm đảm bảo thẩm mỹ, tiến độ thực hiện được Sở VH&TT Bình Định ấn định.

Tại khu vực trưng bày biểu tượng linh vật, Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định còn tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề về quê hương, đất nước, con người Bình Định.

Thanh Liêm
.
.
.