“Vọng phu biển” kết thúc “Giai điệu trẻ” năm 2015

Thứ Sáu, 25/12/2015, 11:37
Những người đàn ông ra đi biền biệt, bỏ lại sau lưng ruộng đồng, nhà cửa, gánh nặng gia đình đặt lên vai người vợ... hình ảnh đó được thể hiện trong thơ múa "Vọng phu biển" kết thúc "Giai điệu trẻ" năm 2015.

Những người đàn ông ra đi biền biệt, bỏ lại sau lưng ruộng đồng, nhà cửa, gánh nặng gia đình đặt lên vai người vợ... hình ảnh đó được thể hiện trong thơ múa "Vọng phu biển" kết thúc "Giai điệu trẻ" năm 2015.

Được Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố tổ chức phục vụ định kỳ hàng tháng nhằm đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với khán giả trẻ, chương trình “Giai điệu trẻ” cuối cùng của năm 2015 sẽ diễn ra vào 20h ngày 29-12 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

Biểu diễn thơ múa “Vọng phu biển”.

Ban tổ chức cũng cho biết, bắt đầu từ tháng 3-2016, chương trình bắt đầu thay đổi. Trong mỗi tháng, HBSO sẽ có 3 chương trình biểu diễn chính thức. Khán giả trẻ quan tâm có thể nhận vé mời miễn phí hoặc mua vé ưu đãi với số lượng nhất định. Riêng chương trình ngày 29-12, vé mời vẫn được phát miễn phí tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP Hồ Chí Minh và Phòng vé HBSO.

Giới thiệu đến công chúng của “Giai điệu trẻ” là vở thơ múa “Vọng phu biển” do Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng biên đạo. Lấy cảm hứng từ hình tượng Hòn vọng phu, người phụ nữ Việt Nam chờ chồng hóa đá, tác phẩm được công diễn lần đầu tiên vào tháng 7-2015,  nhận được nhiều đánh giá cao trong giới chuyên môn và khán giả tại TP Hồ Chí Minh.

Về  việc chọn và dàn dựng “Vọng phu biển”, các biên đạo cho biết: Lịch sử Việt Nam có bề dày mấy nghìn năm thì có đến hơn một nghìn năm là thời gian diễn ra các cuộc chiến tranh giữ nước. Những người đàn ông ra đi biền biệt, bỏ lại sau lưng ruộng đồng, nhà cửa, gánh nặng gia đình đặt lên vai người vợ.

Những người phụ nữ ngoài việc can đảm vượt mọi khó khăn, gánh vác việc nhà, còn chung thủy chờ chồng trở về trong ngày chiến thắng. Sự trung trinh ấy chính là nguồn động lực to lớn giúp người ra trận dũng cảm chiến đấu giành độc lập, tự do. Hình ảnh hòn vọng phu - đá trông chồng là biểu tượng cảm động nhất về lòng chung thủy trọn vẹn với chồng của người phụ nữ Việt Nam…

N.H.
.
.
.