Triển lãm tác phẩm xuất sắc Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam

Thứ Sáu, 22/11/2019, 10:49
Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, ban tổ chức Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2019 đã tổ chức lễ trao giải và triển lãm các tác phẩm xuất sắc tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh.

Cuộc thi do tạp chí Vietnam Heritage (trực thuộc Hội Di sản Việt Nam) tổ chức với các chủ đề quen thuộc gồm: Thiên nhiên, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật thể, Môi trường...  

Tác phẩm "Bước chân đại ngàn" - Trần Hữu Hạt.

Phát động từ tháng 9, ban tổ chức nhận hơn 3.000 tác phẩm dự thi thuộc ảnh đơn và ảnh bộ của hơn 400 tác giả trên khắp cả nước. Các tác phẩm ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp của quê hương đất nước, ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên, con người miệt mài lao động với những nét văn hóa đặc trưng mỗi vùng miền.

"Cò trắng bắt mồi" - Lê Minh Quốc.

Giải đặc biệt thuộc về hai tác phẩm “Đại lễ Lẩu Then của người Tày Lạng Sơn” (tác giả Phan Huy Thiệp) và “Bước chân đại ngàn” (Trần Hữu Hạt). Ngoài 8 tác phẩm đoạt giải xuất sắc còn có 3 tác phẩm đoạt giải thưởng trẻ gồm: “Phố sau mưa” (Nguyễn Đức Bá Thiên), “Vui chơi tại sứ Sở Kiện” (Trần Phong Thái), “Cây cô đơn bên hồ thủy điện sông Hinh” (Trương Hoài Vũ).

"Vật cầu bùn quê tôi" - Nguyễn Việt Hồng.
"Sếu" - Lê Thị Kim Liên.

Dịp này, hội đồng giám khảo cũng chọn ra 100 tác phẩm xuất sắc nhất để triển lãm. Sau TP Hồ Chí Minh, triển lãm sẽ đến các tỉnh thành khác như Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội.


Quỳnh Nga
.
.
.