Thành lập trung tâm nghệ thuật Xứ Đàng Trong

Thứ Ba, 24/11/2015, 08:42
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015), Trung tâm Nghệ thuật Xứ Đàng Trong đã được thành lập tại nhà cổ Phi Yến, số 9 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện trình diễn nhạc không lời, các triển lãm nghệ thuật; giới thiệu các nghề thủ công truyền thống..., cũng là nơi mua bán các sản vật của xứ Đàng Trong như: sâm, nhung, quế, yến sào, tiêu sọ, mật ong…

Dịp này, triển lãm tranh "Hài hòa và Tương phản" cũng được tổ chức, với 10 họa sỹ tham gia triển lãm đến từ Hà Nội và TP Hội An như: Trịnh Tú, Tào Linh, Nguyễn Quốc Thắng, Phạm Minh Đức..., trưng bày khoảng 20 tác phẩm về phố cổ Hội An, trên các chất liệu quen thuộc là sơn dầu, phấn màu, bột màu và acrylic.

Dự kiến đợt triển lãm sẽ diễn ra trong 30 ngày để phục vụ du khách gần xa và những người đam mê nghệ thuật.

Hà Ngọc
.
.
.