Tăng cường đầu tư phát triển văn hóa đọc trong CAND

Thứ Hai, 19/04/2021, 08:12
Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ và Kế hoạch 132 về phát triển văn hóa đọc trong CAND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Công an, đến nay, các đơn vị, Công an địa phương đã đảm bảo đạt gần 100% các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2018 -2020.

Hệ thống thư viện trong CAND đã được xây dựng, củng cố, từ cơ quan Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Đến nay, 100% đơn vị có tủ sách, đặc biệt là tủ sách pháp luật; 64% đơn vị có thư viện; 100% đơn vị được trang bị hệ thống máy tính đảm bảo công tác thư viện.

Sách phục vụ bạn đọc trong CAND ngày càng nhiều và phong phú.

Theo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an trong giai đoạn 2018 - 2020, 100% các đơn vị được trang cấp, bổ sung vốn tài liệu, với gần 100 đầu sách tương đương gần 15.000 cuốn sách/3 năm. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tiếp nhận sách đưa vào sử dụng hiệu quả để phục vụ cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Kết quả thống kê mới nhất cho thấy, tổng số vốn tài liệu của các thư viện, phòng đọc, tủ sách, đặc biệt là vốn tài liệu của khối học viện, trường CAND phong phú, đa dạng về loại hình, số lượng, kể cả sách, tài liệu in, tài liệu số hóa và tài liệu điện tử. Các trung tâm thư viện đã chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu số hóa và tài liệu điện tử. Số lượng bạn đọc đến thư viện, phòng đọc gia tăng qua các năm. 9/12 đơn vị khối trường trong Công an có số bạn đọc đến thư viện tăng bình quân trên 40%.

Có 45/63 Công an địa phương tăng số lượng bạn đọc đến thư viện, phòng đọc. Trong đó, số bạn đọc đến thư viện Công an Phú Yên từng tăng đến 159% vào năm 2018; số bạn đọc đến thư viện Công an Hòa Bình tăng 40%, Công an Phú Thọ tăng 30%...

Một số Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng thư viện, phòng đọc, tủ sách, đầu tư trang thiết bị. Bên cạnh đó, các thư viện, phòng đọc đã được trang bị máy tính và một số trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác bạn đọc.

Cụ thể, hệ thống máy tính, máy chủ có 1.222 máy. 100% thư viện các trường đều có máy photo, máy quét, máy in và thiết bị hiện đại khác. Khối học viện, trường CAND đạt 100% thư viện ứng dụng phần mềm quản lý thư viện và cơ sở dữ liệu….

N.H
.
.
.