Đầu tư hơn 42 tỷ đồng tu bổ di tích Hải Vân Quan

Thứ Ba, 23/04/2019, 17:39
Dự án bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan sẽ được thực hiện trong năm 2019-2020 với tổng kinh phí hơn 42,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh Thừa Thiên- Huế 50% và TP Đà Nẵng 50%. 


Ngày 23-4, tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã thông qua Tờ trình của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.

Theo đó, dự án được thực hiện trong năm 2019-2020 với tổng kinh phí hơn 42,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh Thừa Thiên- Huế 50% và TP Đà Nẵng 50%. Dự án bao gồm tu bổ, phục hồi các công trình: Hải Vân Quan, Thiên hạ đệ nhất hùng quan, các tường thành nhà Nguyễn, nhà Trú Sứ 3 gian, nhà Vũ Khố 3 gian, phục hồi tuyến bậc cấp từ Hải Vân Quan xuống phía Nam, tuyến đường Thiên Lý từ Thiên hạ đệ nhất hùng quan đi Huế. 

Di tích Hải Vân Quan.

Ngoài ra, dự án còn tu bổ đoạn đường nối Hải Vân Quan và Thiên hạ đệ nhất hùng quan bằng đá xếp theo dấu tích nguyên gốc; tu bổ chống xuống cấp 5 lô cốt; bia chiến thắng Đồn Nhất được điều chỉnh hướng và hình thức kiến trúc, tôn tạo cảnh quan xung quanh và xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ đón tiếp du khách tham quan, du lịch tại khu vực này.

Nhiều hạng mục tại di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Hải Vân Quan bị xuống cấp nghiêm trọng cần được tu bổ.

Được biết, Hải Vân Quan thuộc địa giới hành chính của thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ngày 14-4-2017, Hải Vân Quan được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Hiện di tích này đang đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Theo ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, việc bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Hải Vân Quan có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Thừa Thiên- Huế và TP Đà Nẵng. 

Nhiều dấu tích quan trọng được phát hiện trong quá trình thám sát, khảo cổ học Hải Vân Quan.

“Thống kê trung bình hằng năm có hàng trăm nghìn lượt khách dừng chân ở Hải Vân Quan cho thấy sức hấp dẫn của địa chỉ du lịch này. Sau khi Hải Vân Quan được phục hồi, tôn tạo, gắn với việc phát huy giá trị di tích thì sẽ trở thành điểm khai thác du lịch rất tốt. Đây cũng sẽ là điểm nhấn du lịch trên con đường di sản miền Trung và là biểu tượng của sự kết nối, hợp tác giữa hai địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế”, ông Nhật cho biết.

Anh Khoa
.
.
.