“Sức sống Trường Sa” qua triển lãm

Thứ Sáu, 06/04/2018, 16:00

Sáng 6-4, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), triển lãm ảnh, hiện vật với chủ đề “Sức sống Trường Sa” đã chính thức khai mạc.

Ban tổ chức đã giới thiệu tới người dân địa phương và du khách 100 hình ảnh tiêu biểu về Trường Sa và Nhà giàn DK1, cùng 33 lá cờ tổ quốc từ 33 điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. 

Triển lãm “Sức sống Trường Sa” tại Đà Lạt

Bên cạnh đó, những tư liệu cổ, quý hiếm về Trường Sa, Hoàng Sa trong mộc bản triều Nguyễn (là di sản tư liệu thế giới đầu tiên tại Việt Nam do UNESCO công nhận), cũng được đem ra trưng bày, triển lãm.

Hoạt động này là dịp giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những tiềm năng to lớn của quần đảo Trường Sa. Tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với biển đảo quê hương.

Hình ảnh về quần đảo Trường Sa qua triển lãm

Đây còn là cơ hội để giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kêu gọi tuổi trẻ cả nước chung tay xây dựng Trường Sa ngày càng giàu đẹp. 

Chương trình do Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức, kéo dài đến hết ngày 8-4.

Khắc Lịch
.
.
.