Sẽ tiếp nhận và trồng 200 cây hoa anh đào tại Hà Nội

Thứ Năm, 17/03/2016, 17:21
Ngày 17-3, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về các hoạt đồng giao lưu văn hoá Nhật Bản và tiếp nhận hoa anh đào tại Hà Nội.


Theo đó, Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 19 đến 20-3. Lễ khai mạc diễn ra vào hồi 19h-20h30 ngày 19-3 tại khu vực vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sẽ tiếp nhận và trồng 200 cây hoa anh đào tại Hà Nội.

Tại đây, Hiệp hội Văn hoá Quốc tế Nhật Bản Wanokai sẽ trao tượng trưng cây hoa anh đào cho TP.Hà Nội. Trong lễ khai mạc còn có chương trình nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản biểu diễn như: Nhóm nhạc Momoiro Cloverz, ca sĩ chuyên hát nhạc amime Mizuki Ichoro và nữ ca sĩ Itsuwa Mayumi, câu lạc bộ Trống trường THPT Sagamihara...

Trong thời diễn ra lễ hội, tại vườn hoa khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày cây và cành hoa anh đào, trong một không gian mở; bên cạnh đó, là không gian hoa giới thiệu về trang phục, nghệ thuật cắm hoa, giao lưu tìm hiểu về Nhật Bản; trình diễn văn hoá phi vật thể Hà Nội như: Hát Ca trù, hát Xẩm, chầu văn, chèo cổ, biểu diễn nhạc dân tộc ...; triển lãm một số hình ảnh về di sản hoa anh đào và một số loài hoa của Hà Nội, Việt Nam và Nhật Bản.

Đại diện BTC phía Nhật Bản cho biết, trong dịp lễ hội sẽ trưng bày cây có hoa và 10.000 cành hoa anh đào. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra toạ đàm trao đổi hợp tác về đầu tư, du lịch giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Và trình chiếu phim hoạt hình của Nhật Bản tại Trung tâm Văn hoá Kim Đồng,19 Hàng Bài (2 suất chiếu miễn phí/ngày).

Sau thời gian lễ hội, TP Hà Nội sẽ tiếp nhận và trồng khoảng 200 cây Hoa Anh đào tại Công viên Hoà Bình, quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, chuyên gia Nhật Bản sẽ sang hỗ trợ, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật trồng cây hoa anh đào cho đơn vị tiếp nhận.

Lưu Hiệp
.
.
.