“Sắc Đá” – hành trình tình nguyện về với trẻ em miền núi

Thứ Sáu, 09/10/2015, 14:30
Ngày 10/10, triển lãm hội họa chủ đề “Sắc Đá” chính thức ra mắt công chúng. Triển lãm trưng bày những bức tranh của các em nhỏ miền núi và các tác phẩm của nghệ sỹ tham gia chương trình “Ngôi sao miền núi – Mountain Star” năm 2015.

“Ngôi sao miền núi” là một hoạt động nghệ thuật trên tinh thần tự nguyện của các nghệ sĩ trong hành trình đến với người dân ở những nơi xa xôi, khó khăn. Trong đó, nghệ sĩ không chỉ đi thực tế sáng tác, quan sát thiên nhiên, con người mà còn tham gia giảng dạy, phổ cập kiến thức hội họa và giáo dục thẩm mỹ cho trẻ em miền núi.

Tác phẩm “Bình minh vùng cao” của họa sĩ Nguyễn Thế Hùng.
Tác phẩm “Chợ phiên” của Nguyễn Hồng Phương.
“Em là quê hương” của Nguyễn Trường Linh.
“Mật mã cao nguyên đá” của Bùi Quốc Khánh.

Năm 2015, chương trình đến với trẻ em 3 xã Đông Hà (huyện Quảng Bạ) và xã Lũng Cú, Sủng Là (huyện Đồng Văn), tỉnh Hà Giang.

Với sự khuyến khích của các họa sĩ, hơn 100 em nhỏ đã sáng tạo pha màu theo ý thích, dùng chính những màu sắc đó để tự do vẽ theo ý thích, vẽ ra những ước mơ của chính mình, thể hiện những hoạ tiết trên trang phục dân tộc lên tranh và dùng chính những hoạ tiết đó để trang trí những bức tranh của mình…

“Sắc Đá” diễn ra từ 10/10 đến 16/10 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Ngoài triển lãm, tại đây còn có các chương trình giao lưu với họa sĩ, giới thiệu phim ký sự “Ngôi sao miền núi 2015”. Sau Hà Nội, “Sắc Đá” được đưa đến triển lãm tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) vào cuối năm 2015.

N.H.
.
.
.