Rực rỡ sắc màu văn hóa của nhiều quốc gia trên đường phố Huế

Thứ Bảy, 28/04/2018, 20:09
Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” tại Festival Huế 2018 đã thu hút sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế. Đến với lễ hội này, các nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế đã trình diễn những tiết mục nghệ thuật độc đáo, sôi động trên đường phố Huế.

Chiều 28-4, trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tại Cung An Định, TP Huế, Ban tổ chức Festival Huế 2018 đã tổ chức khai mạc chương trình lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự.

Tại lễ hội, các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Thái Lan, Ba Lan, Solovakia, Mông Cổ... và các đoàn nghệ thuật trong nước như Liên đoàn xiếc Việt Na, Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Việt Bắc, Đoàn nghệ thuật cồng chiêng Đắk Lắk… đã cùng tham gia quảng diễn nghệ thuật từ Cung An Định qua các tuyến đường phố lớn của TP Huế.

Ngoài biểu diễn và quảng bá nghệ thuật, lễ hội đường phố nhằm mục đích giao lưu văn hóa, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo CAND Online ghi lại tại lễ hội độc đáo này.

Màn múa lân-sư-rồng mở màn cho lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” Festival Huế 2018.
Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Việt Bắc tham gia lễ hội.

Đoàn nghệ thuật cồng chiêng Đắk Lắk.

Các nữ nghệ sĩ đến từ đoàn nghệ thuật Mông Cổ.
Vũ điệu sôi động trên đường phố Huế thu hút người xem.
Đoàn nghệ thuật dân gian Urupin, Solovakia trình diễn điệu nhảy độc đáo.
Điệu múa của các nghệ sĩ đến từ xứ sở chùa tháp - Thái Lan.
Lễ hội đường phố đã trở thành chương trình không thể thiếu qua các kỳ Festival Huế.
Màn trình diễn của Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Việt Bắc tại ngã 6, TP Huế thu hút hàng vạn khán giả.
Các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Việt Bắc "cháy" hết mình để trình diễn những điệu múa ấn tượng gửi đến người dân xứ Huế và du khách.
Lễ hội đường phố "sắc màu văn hóa" sẽ kéo dài đến hết ngày 1-5.

Anh Khoa
.
.
.