“Phố ông Đồ” Hà Nội sẽ có 60 gian viết chữ

Thứ Bảy, 26/01/2019, 00:10
Ngày 25-1, tại Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức họp báo thông tin về “Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019”.

Theo đó, Hội chữ Xuân năm nay diễn ra từ ngày 29-1 đến 17-2 (tức 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) từ 8h đến 20h. Riêng đêm 30 Tết sẽ hoạt động đến 2h ngày mùng 1 Tết. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết hội chữ Xuân hoạt động đến 22 giờ.

Trong khuôn khổ hội chữ, không gian quanh khu vực Hồ Văn sẽ tái hiện quang cảnh trường thi: nhà thập đạo, chòi canh, lều chõng; Khu vực các trò chơi dân gian: nặn tò he, vẽ tranh, ô ăn quan...; Lễ hội hoa chữ; Chợ phiên và ẩm thực dân gian; Cuộc thi ảnh hội chữ xuân...

Hội chữ gồm 60 gian viết chữ của các “ông đồ” trong đó có 39 “ông đồ” đã trải qua vòng khảo tuyển trên tổng số 68 “ông đồ” tham gia khảo tuyển.

C.V.
.
.
.