Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch”

Thứ Sáu, 14/05/2021, 17:12
Ngày 14/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Ngoại giao phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)”.

Tới dự và chứng kiến lễ phát hành có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cùng đại diện gia đình Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.

Bộ tem Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối mầu chặt chẽ với khuôn khổ đứng. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký phát hành bộ tem dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

Bằng bút pháp tả thực, tác giả thể hiện hình tượng chân dung đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nhà lãnh đạo có tầm chiến lược nhưng rất dung dị, gần gũi, tràn đầy tự tin, lạc quan và bản lĩnh. Trên nền tem phía sau là lá cờ Tổ quốc thân yêu, tượng trưng cho mục đích cao cả mà Ông luôn hướng tới. 

Bộ tem gồm 1 mẫu tem giá mặt 4.000đ, có khuôn khổ 32 x 43mm do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa thể hiện chân dung Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ở vị trí trang trọng, phía sau nền là cờ Tổ quốc. 

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 14/5 đến ngày 31/12/2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn khẳng định: Hơn 60 năm hoạt động cách mạng trên nhiều cương vị công tác quan trọng, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. 

Việc phát hành đặc biệt Bộ tem Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Hùng Quân
.
.
.