Họa sĩ Tây Nam Bộ hội ngộ tại triển lãm “Sắc màu miền Tây”

Thứ Bảy, 30/03/2019, 14:13

Với chất liệu, đề tài và trường phái đa dạng, các họa sĩ đã tái hiện cảnh vật, con người và những nét đặc trưng văn hóa miền đất Cửu Long.



Triển lãm mỹ thuật “Sắc màu miền Tây” diễn ra từ ngày 30-3 đến ngày 7-4 tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (218A Pasteur, quận 3).

Triển lãm giới thiệu gần 50 tác phẩm mới nhất của bốn họa sĩ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Hồ Văn Hưng (Sóc Trăng), Lý Cao Tấn (Cà Mau), Phan Thái Hoàng (Cà Mau), Thạch Bồi (Trà Vinh).

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm.

Với chất liệu sơn mài, sơn dầu, tổng hợp…, các bức tranh đa dạng về đề tài, trường phái đã tái hiện cảnh vật, con người và những nét đặc trưng văn hóa của miền đất chín rồng.

Hiện cả bốn họa sĩ đều đang làm công tác quản lý văn hóa nghệ thuật tại địa phương mình, nhưng với tình yêu, niềm đam mê dành cho hội họa, họ đều dành thời gian để sáng tác và liên tục cho ra đời những tác phẩm mới.

Triển lãm lần này là dịp để họa sĩ vùng đồng bằng sông Cửu Long có dịp giao lưu, gắn kết và học hỏi kinh nghiệm sáng tác.


Quỳnh Nga
.
.
.