Nhà thơ Mai Văn Phấn giành giải thưởng Cikada của Thụy Điển

Thứ Sáu, 01/12/2017, 20:18

Giải thưởng Văn học Cikada của Thụy Điển năm 2017 đã thuộc về nhà thơ Mai Văn Phấn – một trong những tác giả “xuất khẩu thơ” nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật của Việt Nam. 

Bà Ylva Jansson, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Thụy Điển và Ông Lars Vargo, Chủ tịch Ban giám khảo giải thưởng Cikada trao giải cho nhà thơ Mai Văn Phấn. 

Tối ngày 1-12, lễ công bố và trao Giải thưởng Văn học Cikada của Thụy Điển năm 2017 đã diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Năm nay, nhà thơ Mai Văn Phấn chính là tác giả vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này. 

Tại buổi lễ trao giải, bà Ylva Jansson, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Thụy Điển chia sẻ: " Kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển và Việt Nam được thiết lập cách đây gần 50 năm, chúng ta đã chứng kiến hai nước liên tục trao đổi văn hóa. Văn học và thơ ca giữ một vai trò quan trọng và giải Cikada cũng đóng góp và làm sâu sắc thêm sự trao đổi văn hóa đó."

Nhà thơ Mai Văn Phấn là một tác giả "xuất khẩu thơ" nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật của Việt Nam. 

Nhà thơ Mai Văn Phấn bày tỏ rằng ông hết sức vui mừng khi được trao giải thưởng cao quý này. Ông cho biết mình khao khát một xã hội công bằng, bắc ái, không áp bức. Vì vậy, ông kết nối với thế giới qua những áng thơ giản dị của đời sống con người, hòa cùng khát vọng vì một xã hội tiến bộ và văn minh. 

Ngoài bằng chứng nhận và quà lưu niệm, nhà thơ Mai Văn Phấn còn nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 2.000 SEK ( tương đương 54 triệu VNĐ). 

Thơ của tác giả Mai Văn Phấn đã được dịch ra 25 thứ tiếng trên thế giới như Anh, Thụy Điển, Pháp, Hindi, Hàn Quốc, Macedonia. 

Trước đó, nhà thơ Mai Văn Phấn đã xuất bản 14 cuốn thơ và một cuốn sách, phê bình - tiểu luận ở Việt Nam. Ông đạt nhiều giải thưởng Văn học trong nước và xuất bản một số tập thơ tiếng Anh và tiếng Pháp. 

Thơ của Mai Văn Phấn xuất hiện trong nhiều tập thơ quốc tế, như tập thơ tiếng Thụy Điển Igar - Tolvvietnamesiskapoeter (Cho ngày hôm qua - Mười hai nhà thơ Việt Nam, NXB Tranan, 2009), do Erik Bergqvist chuyển ngữ. 

Cuối năm nay nhà xuất bản Tranan cũng sẽ phát hành tập thơ đặc biệt của Mai Văn Phấn sang tiếng Thụy Điển, do Erik Bergqvist và Maja Thrane chuyển ngữ.

Trước nhà thơ Mai Văn Phấn, nhà thơ Ý Nhi là người Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận được giải thưởng này vào năm 2015. 

Giải thưởng Cikada được thành lập năm 2004 bởi Viện Thụy Điển, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Thụy Điển Harry Martinson – người đoạt giải Nobel Văn học năm 1974. 

Tên của giải thưởng được lấy cảm hứng từ tập thơ Cikada (Con ve sầu) xuất bản năm 1953 của Martinson. Giải thưởng được trao cho các nhà thơ Đông Á, nơi "cảm quan thơ ca của họ chỉ ra tính bất khả xâm phạm của đời sống".

Nhà thơ Mai Văn Phấn bày tỏ rằng ông hết sức vui mừng khi được trao giải thưởng cao quý này. Ông cho biết mình khao khát một xã hội công bằng, bắc ái, không áp bức. Vì vậy, ông kết nối với thế giới qua những áng thơ giản dị của đời sống con người, hòa cùng khát vọng vì một xã hội tiến bộ và văn minh.

Ngoài bằng chứng nhận và quà lưu niệm, nhà thơ Mai Văn Phấn còn được trao phần thưởng tiền mặt trị giá 2.000 SEK (tương đương 54 triệu VNĐ). 

Nhà thơ Mai Văn Phấn bày tỏ rằng ông hết sức vui mừng khi được trao giải thưởng cao quý này. Ông cho biết mình khao khát một xã hội công bằng, bắc ái, không áp bức. Vì vậy, ông kết nối với thế giới qua những áng thơ giản dị của đời sống con người, hòa cùng khát vọng vì một xã hội tiến bộ và văn minh.

Ngoài bằng chứng nhận và quà lưu niệm, nhà thơ Mai Văn Phấn còn được trao phần thưởng tiền mặt trị giá 2.000 SEK (tương đương 54 triệu VNĐ). 

H.Chi - Linh Đan
.
.
.