Nghệ sĩ Việt - Hàn hợp tác dàn dựng kịch múa “800 năm hẹn ước”

Thứ Ba, 24/11/2015, 08:35
Lần đầu tiên, cuộc đời của hoàng tử Lý Long Tường sẽ được thể hiện trên sân khấu qua vở kịch múa “800 năm hẹn ước”. Đây là dự án do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh tổ chức với sự bảo trợ của Viện Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội.

Năm 1226, hoàng tử Lý Long Tường cùng tùy tùng vượt biển lánh nạn, trôi dạt đến vùng đất Ongjin bán đảo Triều Tiên. Hoàng tử nước Việt đã không chỉ chống trả bọn hải tặc ngoài biển, ông và tùy tùng còn giúp đỡ những người dân bản địa đẩy lùi quân Mông Cổ khi chúng tấn công vào miền đất này. Vào thời Goryeo, ông được phong quan và các con trai của ông cũng được cai quản nhiều vùng đất lớn với tước vị cao. Sau gần khoảng 800 năm, đến thời điểm hiện nay có khoảng 2.000 hậu duệ con cháu triều đại nhà Lý mang tên “Hoa Sơn Lý thị ” đang sống tại Hàn Quốc.

Các nghệ sĩ biểu diễn chính trong “800 hẹn ước”: Bùi Như Lai, Peter Schindler, Chun Yoo Oh.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử này, đạo diễn người Hàn Quốc, Sun – Goo Jung đã xây dựng kịch múa “800 năm hẹn ước”. Sử dụng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, có sự kết hợp giữa nghệ thuật múa với kịch nói và biểu diễn âm nhạc trực tiếp trên sân khấu, câu chuyện lịch sử xúc động về hoàng tử Lý Long Tường được tái hiện trên sân khấu qua phần thể hiện chính của diễn viên múa Chun Yoo Oh, diễn viên kịch Bùi Như Lai và nghệ sĩ piano Peter Schindler. Vở diễn do nghệ sĩ Chun Yoo Oh làm biên đạo múa.

“800 năm hẹn ước” ra mắt khán giả TP Hồ Chí Minh ngày 1/12 tại Nhà hát thành phố. Công chúng quan tâm đến vở diễn có thể liên hệ, nhận vé mới tại phòng vé Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh, số 7 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, 33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.

Dự kiến, “800 năm hẹn ước” sẽ đến với khán giả Thủ đô  Hà Nội vào ngày 4/12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.

N.H.
.
.
.