Ngẫm nhân tình thế thái qua cuốn sách “Luận anh hùng”

Chủ Nhật, 31/03/2019, 18:57

Chiều 31-3, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu, ra mắt sách “Luận anh hùng” (Chém theo chiều gió 2) của tác giả Phó Đức An (Peter Pho).


Buổi giao lưu, ra mắt sách còn có sự xuất hiện của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, nhà báo Phan Tùng Sơn, ca nương Thúy Hoàn...

Qua lời văn hài hước, gần gũi, lắm lúc pha trộn chất giang hồ, người đọc nhận ra sự uyên thâm của tác giả. Rất nhiều luận giải tưởng đùa mà thật như: Bài ca sinh mệnh, Con tạo xoay vần, Sắc đẹp Việt Nam, Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, Luận anh hùng, Thần thái, Bàn về nghệ thuật dùng người và quản lý của Trump, Núi không cần cao - Nước không cần sâu....

Bìa cuốn sách "Luận anh hùng".

Trong các bài viết, tính triết lý về cội nguồn - nhân sinh - tôn kính cha mẹ - đạo nghĩa - nghĩa vợ chồng - bạn bè - những bài học lãnh đạo và quản lý kinh doanh - nhận diện bản thân… luôn hiện hữu.

Tác giả Phó Đức An (thứ hai, từ phải qua) và các khách mời.

Phó Đức An sinh ra ở Hà Nội và mang hai dòng máu Việt – Trung. Anh sang Mỹ năm 1979, lăn lộn đủ nghề ở nước ngoài. Hiện anh là một nhà đầu tư tại Mỹ và Hong Kong, đồng thời là một cây bút bình luận quốc tế và tạp văn có hạng.


Quỳnh Nga
.
.
.