NSƯT Thanh Hoàng – “cha đẻ” của vở kịch “Dạ cổ hoài lang” qua đời

Thứ Sáu, 27/07/2018, 10:04

Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư, NSƯT Thanh Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 55 vào chiều 26-7 tại TP Hồ Chí Minh.


 NSƯT Thanh Hoàng là tác giả kịch bản của vở kịch nổi tiếng “Dạ cổ hoài lang” - tác phẩm gây tiếng vang trên Sân khấu 5B Võ Văn Tần khi được dàn dựng năm 1994. Vở kịch khai thác về cuộc sống của cộng đồng Việt kiều ở xứ Mỹ, đặc biệt là những người già luôn hoài nhớ cố hương. 

NSƯT Thanh Hoàng.

Kịch do NSƯT Công Ninh làm đạo diễn. Nghệ sĩ Việt Anh vào vai ông Năm, Thành Lộc đóng vai ông Tư. Nội dung kịch kết hợp những cảm xúc của bản cổ nhạc “Dạ cổ hoài lang”  khiến người xem trăn trở về nỗi niềm của người xa xứ.

Hơn 20 năm qua, vở luôn tạo cơn nên cơn sốt. Ngoài 1.000 suất diễn từ Nam ra Bắc, vở kịch của NSƯT Thanh Hoàng còn gặt hái bốn huy chương vàng trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995.

Năm 2014, đạo diễn Vũ Minh dàn dựng lại “Dạ cổ hoài lang” phiên bản mới cho sân khấu Idecaf và tiếp tục ăn khách với diễn xuất của Thành Lộc, Hữu Châu. Năm 2017, kịch bản này được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, danh hài Hoài Linh và Chí Tài đảm nhiệm vai chính.

Vở kịch "Dạ cổ hoài lang" phiên bản mới trên Sân khấu Idecaf.

Nghệ sĩ Thanh Hoàng sinh năm 1963 ở Bạc Liêu. Năm 1984, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, ông về công tác tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, làm diễn viên và dàn dựng nhiều vở kịch. Ngoài sân khấu, ông được khán giả chú ý đến với nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình như “Anh hai mắt mèo”, “Chữ hiếu thời @”, “Ngôi nhà quê”…

Lễ viếng NSƯT Thanh Hoàng diễn ra sáng 27-7 tại Nhà tang lễ Lê Quý Đôn. Linh cữu nghệ sĩ sẽ được hỏa táng ở Bình Hưng Hòa.


Quỳnh Nga
.
.
.