Kỷ niệm 146 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân

Thứ Tư, 26/05/2021, 07:48
Ngày 25/5 (nhằm 14/4 âm lịch), UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 146 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân (Thủ khoa Huân) tại Đền thờ ông ở xã Hòa Tinh, huyện Chợ Gạo.

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, tại làng Tịnh Hà, phủ Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). 

Ông là nhà nho yêu nước, từng ba lần lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp. Lần bị bắt sau cùng, Pháp tiếp tục dụ dỗ ông làm tay sai cho chúng nhưng ông kiên quyết từ chối.Ngày 19/5/1875 (nhằm 14/4 âm lịch), giặc đem ông về quê nhà để hành quyết. 

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo huyện Chợ Gạo đã đến đặt hoa, thắp hương tưởng niệm tại Tượng đài Thủ khoa Huân trong Công viên Thủ khoa Huân, thành phố Mỹ Tho; đặt hoa, thắp hương tại mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân (xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo).

Ông Âu Dương Lân là trợ thủ đắc lực của Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, cũng bị thực dân Pháp bắt và hành quyết sau khi hành quyết Thủ khoa Huân.

Để phòng, chống dịch COVID-19, Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, giảm bớt một số thủ tục, không tập trung đông người.

M.Trí
.
.
.