Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ “Bến My Lăng”

Thứ Hai, 29/02/2016, 11:34
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định sẽ phối hợp UBND thị xã An Nhơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Yến Lan (2-3-1916 – 2-3-2016).

Nhà thơ Yến Lan tên thật Lâm Thanh Lang, sinh ngày 2-3-1916 ở xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn trong gia đình nhà Nho nghèo. Ông đã viết báo, ca kịch và làm thơ khi còn trẻ và đã khẳng định tài năng trong thi ca. Yến Lan cùng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn hợp thành “Bàn thành tứ hữu” – bốn người bạn thơ đất Bình Định nổi tiếng trên thi đàn lúc đó.

Sau Cách mạng Tháng 8, nhà thơ Yến Lan là Ủy viên văn hóa cứu quốc Bình Định (1947-1949). Từ năm 1950, ông là Ủy viên văn hóa kháng chiến Nam Trung Bộ, Trưởng đoàn kịch kháng chiến và làm công tác văn hóa văn nghệ ở Bình Định.

Năm 1954, nhà thơ Yến Lan tập kết ra Bắc, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1957, ông làm việc ở Nhà xuất bản Văn học.

Nhà thơ Yến Lan cùng vợ và con gái.

Sau khi đất nước thống nhất (1975), ông về làm việc ở Hội Văn nghệ Bình Định. Nhà thơ Yến Lan đã xuất bản hơn 10 tập thơ, trong đó tác phẩm “Bến My Lăng” nổi tiếng trong phong trào thơ mới.

Ngày 5-10-1998, nhà thơ Yến Lan về cõi vĩnh hằng ở tuổi 82. Năm 2007, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Yến Lan là hoạt động tôn vinh sự nghiệp và giá trị thơ ca của ông cùng với những đóng góp của nhà thơ trong nền văn học - nghệ thuật quốc gia; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “trọng văn chuộng võ” của vùng đất An Nhơn, Bình Định.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Yến Lan sẽ được tổ chức ngày 2-3-2016 tại thị xã An Nhơn với các hoạt động: Dâng hương tại tư gia nhà thơ Yến Lan; tọa đàm “Yến Lan - một nhân cách, một sự nghiệp thơ ca” và chương trình nghệ thuật “Còn mãi Bến My Lăng”.

Hữu Toàn
.
.
.