Quảng Ninh thời xưa qua con mắt của nhiếp ảnh gia nước ngoài

Thứ Hai, 17/09/2018, 14:30
Bộ ảnh quý giá về Quảng Ninh vào đầu thế kỷ 20 do nhiếp ảnh gia người Pháp Dieulefils Pierre ghi lại toàn cảnh thị trấn Hòn Gai nhìn từ trên cao, khung cảnh vịnh Cửa Lục hay hòn Nhân Sư ở vịnh Hạ Long,... được giới thiệu trên website của Bảo tàng Quốc gia Pháp.

Toàn cảnh thị trấn Hòn Gai nhìn từ trên cao, Quảng Ninh đầu thế kỷ 20.
Bệnh xá và doanh trại quân đội ở Hòn Gai.
Khu vực gần quân cảng Port Courbet bên bờ vịnh Cửa Lục, Hòn Gai.
Thị trấn Hòn Gai nhìn từ một sườn núi.
Tàu Guichen của Pháp neo đậu tại vịnh Hạ Long.
Khung cảnh nhìn từ một đảo đá ở vịnh Hạ Long.
Một góc vịnh Hạ Long với chú thích trên ảnh là hòn Nhân Sư (Le Sphinx).
Làng chài bên bờ vịnh Hạ Long.
Khu vực được người Pháp gọi là "Vũng Cóc" (Rade du Crapaud) ở vịnh Hạ Long.
Khu vực được người Pháp gọi là "Hành lang dâu tây" (Couloir de la Fraise).

* Ảnh: Dieulefils Pierre - Rmn.fr.

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.