Hội thảo bảo tồn trang phục cải lương

Thứ Tư, 07/09/2016, 09:52
Ngày 6-9, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Sân khấu cải lương và trang phục cải lương: thực trạng và phương hướng bảo tồn”.

Tham gia hội thảo có đông đảo các thế hệ nghệ sĩ cải lương, đạo diễn, nhà nghiên cứu, nghệ nhân dành nhiều tâm huyết với trang phục sân khấu…

Các tham luận nêu bật thực trạng khó khăn của đời sống cải lương miền Nam, đặc biệt là sự bất cập của trang phục cải lương tuồng cổ. Vốn khai thác đề tài lịch sử, cải lương tuồng cổ phải phản ánh được đặc trưng trang phục ở từng thời kỳ lịch sử cụ thể, ghi dấu ấn hồn cốt dân tộc.

 Các đại biểu kiến nghị thời gian tới ngành sân khấu nên có xưởng may riêng để không chỉ quy tụ các nghệ nhân giỏi mà còn tập hợp được đội ngũ nhà nghiên cứu, họa sĩ thiết kế định hướng thiết kế trang phục.

Q.Nga
.
.
.