Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 chú trọng vẻ đẹp trí tuệ

Thứ Tư, 18/12/2019, 14:36

Ngày 18-12, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020”. Cuộc thi kéo dài từ nay đến tháng 2-2020 trên phạm vi toàn quốc, thu hút sự tham gia của hàng ngàn nữ sinh từ 30 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện.



Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi chú trọng tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của nữ sinh viên Việt Nam. Trong đó, nhiều chương trình và vòng thi phụ sẽ đề cao sự tự tin, trí thông minh của các thí sinh như: hùng biện tiếng Anh, thi kể chuyện “Ước mơ của tôi”, cuộc thi nhảy “You think you can dance”…

Đại diện ban tổ chức thông tin về cuộc thi tại buổi phát động.

Vòng sơ khảo bắt đầu tại TP Cần Thơ vào ngày 19-12 và tiếp tục tại TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn ra 120 thí sinh và 15 thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội từ chương trình đồng hành “Trường tôi là số 1” vào bán kết.

Top 3 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018.

Ngoài top 3 chung cuộc, ban tổ chức còn trao các giải “Nữ sinh viên tài năng”, “Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất”, “Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng”, “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh”, “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội”.

Đặc biệt, thí sinh chạm tay vào vương miện sẽ được tham gia “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa năm 2020.


Quỳnh Nga
.
.
.