Hai nhà văn Việt Nam được nhận giải thưởng văn học sông Mê Kông lần thứ 6

Thứ Sáu, 11/12/2015, 09:47
Ngày 9-12, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra Hội nghị Văn học sông Mê Kông lần thứ VI.

Dự hội nghị có khoảng 100 đại biểu là các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình đến từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. Đoàn đại biểu Việt Nam do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, thống nhất sẽ mở rộng các hoạt động hữu nghị liên quan đến văn học của các nước tiểu vùng sông Mê Kông như tổ chức các trại sáng tác với sự tham dự của các nhà văn đến từ 6 nước…

Nhân dịp này, hội nghị đã trao Giải thưởng văn học sông Mê Kông lần thứ 6 cho 12 tác giả đến từ 6 nước. Việt Nam có hai nhà văn được trao giải là nhà văn Nguyễn Ngọc Mộc và nhà văn Cao Xuân Thái.

C.V.
.
.
.