Đưa hoa Tam Giác Mạch Hà Giang về bài trí tại Hà Nội

Thứ Ba, 08/11/2016, 17:16
Từ 11 đến 13-11 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội”.

Sự kiện có nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: múa khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi...

Du Khách đến tham dự sự kiện sẽ có cơ hội tham gia các trò chơi, biểu diễn nghệ thuật độc đáo, điển hình như: múa khèn, đánh yến, xem trình diễn se lanh vải, các nghệ nhân Mông biểu diễn quy trình dệt lanh truyền thống, tái hiện lễ hội Gầu Tào - Lễ hội mùa xuân hàng năm của người Mông, thử trang phục đồng bào.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet.)

Trong những ngày diễn ra lễ hội còn có nhiều nét văn hoá ẩm thực đặc trưng của dân tộc Mông - Hà Giang như: đặc sản hồng không hạt, cam sành Hà Giang, bánh kẹo thủ công, rượu hoa Tam Giác Mạch…

Đặc biệt, tại sự kiện này, các nghệ nhân cũng sẽ đưa hoa Tam Giác Mạch, một loại hoa nổi tiếng của Hà Giang xuống Hà Nội để bài trí tại khuôn viên diễn ra sự kiện để phục vụ nhu cầu của du khách và nhân dân Thủ đô.

Thảo Thảo
.
.
.