Du khách ấn tượng lễ hội khinh khí cầu quốc tế

Thứ Bảy, 27/04/2019, 14:48

Trong các ngày 27 đến hết 29-4, khinh khí cầu của các đội sẽ được bay tự do ở độ cao 100-300 mét, trong bán kính 5km từ điểm cất cánh ở sân Hàm Nghi, TP Huế.



Sáng 27-4, tại sân Hàm Nghi, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế), Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8 năm 2019 đã tổ chức khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế. Tham gia lễ hội năm nay có 10 khinh khí cầu đến từ 6 đội của các quốc gia Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Trong các ngày 27 đến hết 29-4, khinh khí cầu của các đội sẽ được bay tự do ở độ cao 100-300 mét, trong bán kính 5km từ điểm cất cánh ở sân Hàm Nghi, TP Huế.

6 quốc gia gồm Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam tham dự lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế.

Các khinh khí cầu có hình dạng trái tim, bạch tuộc, con gà trống… Và du khách đến Cố đô Huế dịp này sẽ được chiêm ngưỡng, chụp ảnh vẻ đẹp của Kinh thành Huế, Đại Nội, Kỳ Đài, Ngọ Môn… từ các khinh khí cầu bay treo ở độ cao 50m.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là đêm hội ánh sáng khinh khí cầu diễn ra vào tối 27-4. 

Bơm khinh khí cầu.

Được biết đây là lần thứ ba lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Huế với kinh phí được huy động từ xã hội hóa. 

Một số hình ảnh ghi lại từ lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế năm 2019.

Một khinh khí cầu chuẩn bị “cất cánh” khỏi mặt đất.

Năm nay là lần thứ ba lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các đội tham dự lễ hội với những loại khinh khí cầu có màu sắc và hình dạng khác nhau.

Một khinh khí cầu hình bạch tuộc sau khi được bơm xong.

Du khách đi khinh khí cầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Kinh thành Huế từ trên cao.

Các phi công, những người góp sức vào thành công của lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế.

Ấn tượng với khinh khí cầu hình trái tim giành cho những cặp đôi yêu nhau muốn khám phá Huế từ trên cao.


Anh Khoa
.
.
.