Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An tạm dừng loạt sự kiện, lễ hội

Thứ Năm, 29/04/2021, 20:10
Trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh COVID-19, chính quyền các thành phố như TP Đà Nẵng, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) , TP Hải Phòng đã  quyết định tạm dừng loạt sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 29/4, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TP Đà Nẵng: Chính quyền TP Đà Nẵng quyết định tạm dừng các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp lễ 30/4 và 1/5 để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị dừng tất cả hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, tập trung đông người  bao gồm tất cả hoạt động hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5, chưa diễn ra  cho đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng, Hội An tạm dừng loạt sự kiện, lễ hội được chuẩn bị chào đón dịp lễ 30/4 – 1/5 để phòng chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Lê Trung Chinh cũng đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an TP Đà Nẵng, UBND các quận, huyện phối hợp tăng cường kiểm soát chặt chẽ, rà soát, phát hiện nhanh và không bỏ sót các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, kịp thời áp dụng các biện pháp can thiệp y tế, phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các lực lượng chức năng có thẩm quyền tại cửa khẩu sân bay Quốc tế Đà Nẵng triển khai biện pháp kiểm tra, đảm bảo người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng các phương pháp theo quy định của Bộ Y tế và tại những cơ sở xét nghiệm Bộ Y tế thông báo, cập nhật.

Sở VHTT TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ 30/4-1/5 như: “The Rap show” vào tối 30/4 tại Công viên Châu Á, Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “YAMAHA motor expo 2021” vào tối 1/5 tại bờ Đông cầu Rồng. Yêu cầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạm dừng chương trình “Nghệ thuật xiếc đương đại” tại Công viên Thanh Niên, đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Sở Công thương Đà Nẵng cũng có công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi trên toàn TP.

* Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, ngày 29/4 TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng đã có quyết định tạm dừng hoạt động tổ chức lễ hội, các hoạt động sự kiện, văn hóa tập trung đông người trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, TP Hội An đã đề nghị tạm hoãn các lễ hội, sự kiện tập trung đông người như: Lễ hội chào đón mùa hè biển An Bàng, giải chạy “Hội An Discovey Marathon 2021”... Các chương trình, hoạt động mang tính cấp thiết, quy mô nhỏ thì được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn, mang khẩu trang và khử khuẩn.

Bên cạnh đó, yêu cầu Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, Đội Kiểm tra quy tắc, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu phố cổ, các điểm tham quan du lịch. Trong đó, cần thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, nhắc nhở du khách mang khẩu trang, hạn chế tập trung đông người.

* Ngày 29/4, thông tin từ Thành ủy Hải Phòng cho biết đã quyết định không tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ 2021; liên hoan du lịch "Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021"; khai mạc du lịch Cát Bà 2021… để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng quyết định dừng lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức thường niên để phòng chống dịch bệnh.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cấp trên về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Cùng với đó, Thành ủy Hải Phòng yêu cầu người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, vận động người dân hạn chế đến nơi tập trung đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh; tự giác khai báo và phát hiện những trường hợp trở về từ vùng dịch, không khai báo y tế…

Hoài Thu-Văn Huy
.
.
.