1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân dự ngày hội các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt – Lào

Thứ Ba, 14/05/2019, 11:44

1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 5 tỉnh (Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) và 4 đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Át Ta Pư, Sê Kông, Sa Va Na Khẹt, Sa La Van) sẽ cùng dự ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các bộ, ban, ngành Trung ương và nhiều địa phương tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa chính trị nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa dân tộc thiểu số các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên. 

Ngày hội còn là cơ hội thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực thúc đẩy xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu du lịch trọng điểm của các khu vực, địa phương.

Ngày hội là dịp giao lưu, quảng bá văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt - Lào và Tây Nguyên.

Có chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị và phát triển” ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-5 tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ khai mạc diễn ra vào 20h ngày 17-5 tại Quảng trường Trung tâm huyện A Lưới, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV8; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế - TRT tiếp sóng.

N.Hoa
.
.
.