Công an Quảng Nam tăng cường ngăn chặn, xóa bỏ “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Thứ Năm, 09/11/2023, 10:19

Tại Quảng Nam hiện có khoảng 20 đối tượng tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” (HTĐCTM).

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, hoạt động của HTĐCTM có nhiều mặt tiêu cực, trái với phong tục tập quán, đạo đức xã hội Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan. Hoạt động của tổ chức này đã tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều gia đình, tác động tiêu cực đến sự bình yên của xã hội.

Để ngăn chặn hoạt động của các đối tượng HTĐCTM, Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh với số đối tượng tham gia HTĐCTM trên địa bàn tỉnh. Qua thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã phát hiện, đấu tranh 3 vụ sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Công an Quảng Nam tập trung xóa bỏ “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” -0
Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung ngăn chặn, xóa bỏ hoạt động của các đối tượng "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn (Ảnh minh họa).

Cụ thể, ngày 16/7/2022, tại nhà ông Ngô Hữu H (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ), Công an phường An Phú phát hiện khoảng 10 người tụ tập sinh hoạt đạo trái phép theo tổ chức HTĐCTM. Công an phường An Phú đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, qua đó đã tạm giữ nhiều vật dụng liên quan sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Tiếp đó, ngày 27/12/2022, tại một quán cà phê thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 5 người đến từ nhiều địa phương khác nhau tham gia tuyên truyền HTĐCTM. Công an huyện Duy Xuyên mời các đối tượng về cơ quan làm việc, tạm giữ nhiều vật dụng liên quan sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Vụ gần đây nhất là vào chiều 4/3/2023, Công an xã Cẩm Hà, TP Hội An phát hiện 10 người đến từ nhiều địa phương tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép theo tổ chức HTĐCTM. Công an xã Cẩm Hà đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ 1 máy laptop, 3 loa vi tính, 10 quyển kinh thánh, 5 sổ ghi chép, 14 cái khăn, 15 ghế nhựa, 1 bục để kinh thánh và 1 giá kim loại để máy tính.

Sau đó, Công an các địa phương đã tổ chức gọi hỏi, răn đe, yêu cầu các đối tượng viết cam đoan không lôi kéo, tuyên truyền tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tuy nhiên, sau một thời gian tạm lắng, gần đây hoạt động của HTĐCTM đang có dấu hiệu phục hồi trở lại, số đối tượng cầm đầu, cốt cán đang từng bước điều chỉnh phương thức, thủ đoạn hoạt động, đặc biệt là hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền lôi kéo người tham gia trên không gian mạng xã hội (Zalo, Telegram…). 

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an các địa phương triển khai nhiều giải pháp, tập trung gọi hỏi, răn đe yêu cầu đối tượng chấp hành quy định của pháp luật, kiên quyết đấu tranh, xử lý các đối tượng HTĐCTM, không để tiến hành các hoạt động phức tạp gây ảnh hưởng tình hình ANTT trên địa bàn. 

Đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người thân gia đình đối tượng không tin, nghe theo luận điệu tuyên truyền của các đối tượng HTĐCTM. Đồng thời, củng cố tư tưởng cho người thân các đối tượng để họ yên tâm, tin tưởng vào sự giải quyết của chính quyền và cơ quan Công an, tránh để họ phát sinh các phản ứng tự phát.

Tiếp tục triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng HTĐCTM không để hình thành tổ chức, phát triển lực lượng trên địa bàn tỉnh. Công an Quảng Nam khuyến cáo người dân không nên nghe, tin theo những luận điệu của HTĐCTM; khuyến khích mọi người dân khi phát hiện số đối tượng này sinh hoạt thì kịp thời báo ngay cho Công an địa phương gần nhất để xử lý.

Tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” do Ahn Sahng Hong thành lập năm 1964 tại Hàn Quốc và được du nhập vào Việt Nam từ năm 2001, có phương thức, cách thức truyền giáo gần giống mô hình bán hàng đa cấp; được tổ chức, quản lý chặt chẽ theo sự chỉ đạo của Tổng hội tại Hàn Quốc.

Năm 2018, các đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Quảng Nam tuyên truyền, lôi kéo người tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ. Quảng Nam hiện có khoảng 20 đối tượng tham gia tổ chức này.

Ngọc Thi
.
.
.