Mỹ “dội gáo nước lạnh” vào tiến trình hòa giải liên Triều?

Thứ Ba, 16/01/2018, 08:47
CHDCND Triều Tiên ngày 15-1 chỉ trích Mỹ đang tìm cách hủy hoại nỗ lực làm tan băng vừa manh nha tái khởi động trong quan hệ giữa nước này và Hàn Quốc. 


Lời cáo buộc trên được đưa ra sau khi Mỹ cam kết sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt và sức ép tối đa cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cũng như sau khi Washington công khai kế hoạch điều tàu khu trục chạy bằng năng lượng hạt nhân Stennis đến Tây Thái Bình Dương.

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin Mỹ chuẩn bị triển khai những vũ khí chiến lược quanh Bán đảo Triều Tiên bất chấp một thông báo mà Mỹ và Hàn Quốc đưa ra rằng sẽ lùi thời gian tiến hành các cuộc tập trận chung cho đến khi kết thúc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Pyeongchang dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 25-2 tới.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Cụ thể, Rodong Sinmun chỉ ra rằng, Washington đã công khai kế hoạch triển khai tàu khu trục Ronald Reagan tới Nhật Bản và tàu Carl Vinson tới Bán đảo Triều Tiên, bên cạnh các khí tài chiến lược khác và tăng thêm nhiều binh sĩ tới Hàn Quốc.

Chưa hết, theo tin từ hãng AP, “Mỹ đang tăng cường sự hiện diện của nước này xung quanh Bán đảo Triều Tiên trước thềm Olympic mùa Đông Pyeongchang sẽ diễn ra vào tháng tới tại Hàn Quốc, bằng cách triển khai các máy bay ném bom tàng hình, ít nhất một tàu sân bay và một tàu đổ bộ mới tới khu vực”.

Cũng theo Rodong Sinmun, việc Mỹ nhắc lại cam kết không nới lỏng trừng phạt và sức ép tối đa cho đến khi CHDCND Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, là “đang dội gáo nước lạnh” vào không khí hòa giải tại Bán đảo Triều Tiên.

Theo giới chuyên gia, động thái triển khai các khí tài quân sự tới khu vực gần Bán đảo Triều Tiên là sự khiêu khích quân sự không thể chấp nhận được, nhằm phá hoại bầu không khí vừa được cải thiện của mối quan hệ liên Triều, đồng thời thách thức mong muốn có một sự hòa giải và hòa bình trên bán đảo này.

Cũng trong ngày 15-1, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu tiếp xúc cấp chuyên viên tại tòa nhà Thống nhất (trên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên) tại Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Tại cuộc gặp này, các đại diện của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã thảo luận về nhiều vấn đề chi tiết, bao gồm số lượng nghệ sĩ, lộ trình di chuyển, lịch biểu diễn, địa điểm biểu diễn và sân khấu dành cho đoàn nghệ thuật CHDCND Triều Tiên.

“Chúng tôi tin tưởng rằng một bản giao hưởng tuyệt vời sẽ được đón nhận một cách nhiệt tình ở PyeongChang. Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra suôn sẻ để giúp đoàn nghệ thuật của chúng tôi hoạt động tốt ở Hàn Quốc”, Ông Kwon Hyok-bong, Trưởng phái đoàn CHDCND Triều Tiên phát biểu bắt đầu cuộc họp.

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng đã đề xuất tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo với Seoul vào ngày 17-1 để thảo luận về việc phái đoàn CHDCND Triều Tiên đến Hàn Quốc dự Olympic Mùa đông Olympic PyeogChang.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, đây sẽ là cơ hội để cộng đồng thế giới dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng và giúp nước này nâng cao hình ảnh sau hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân hồi năm 2017.

Cùng với đó, Bình Nhưỡng có thể sử dụng các buổi biểu diễn âm nhạc để thay đổi định kiến của cộng đồng quốc tế về một quốc gia vốn chỉ gắn với vũ khí hạt nhân và tên lửa.

“Nếu ban nhạc Moranbong đến Hàn Quốc, và nếu các thành viên của họ mặc quân phục, trình chiếu trên sân khấu các cảnh quay ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như cảnh phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân thì một cuộc tranh cãi lớn có thể sẽ bùng nổ”, Cheong Seong-chang, một nhà nghiên cứu tại Viện Sejong cho biết, “Để đoàn nghệ sĩ có thể thực hiện sứ mệnh hòa giải, hai bên cần thảo luận kỹ lưỡng các chi tiết, bao gồm phong cách trình diễn của các nghệ sĩ”.

Trong một diễn biến liên quan, CHDCND Triều Tiên hôm 14-1 đã cảnh báo có thể hủy bỏ kế hoạch tham gia Đại hội thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang đồng thời chỉ trích các phát biểu gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngụ ý rằng, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp mở ra cuộc đối thoại liên Triều mới đây.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng sẽ chủ động nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều song không bỏ qua bất kỳ hành vi nào đi ngược nỗ lực này. Thông báo cũng gián tiếp cảnh báo CHDCND Triều Tiên có thể không tham gia Olympic Pyeongchang, cho rằng Seoul cần xem xét kỹ tác động từ những phát biểu của mình.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.