Hạ nghị sĩ Mỹ ủng hộ cải thiện quan hệ với Cuba

Thứ Hai, 01/04/2019, 09:07
Ngày 31-3, phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Cuba, Hạ nghị sĩ Mỹ Jim McGovern đại diện bang Massachusetts khẳng định đa phần thành viên của Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ đối lập kiểm soát hiện tại ủng hộ việc cải thiện quan hệ với La Habana.

Ông cũng tin tưởng nếu có các cuộc bỏ phiếu về từng biện pháp trừng phạt của Washington đối với La Habana, chúng sẽ bị bãi bỏ, và thậm chí là cả chính sách bao vây, cấm vận nói chung. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cán cân tại Thượng viện Mỹ không thuận lợi cho tiến trình cải thiện quan hệ như vậy.

Ông McGovern, một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất từ nhiều năm qua đòi xóa bỏ cấm vận chống Cuba, cũng chỉ trích quyết định mới đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng một phần Đề mục III của Luật Helms-Burton, đồng thời bày tỏ lạc quan đối với tương lai phát triển quan hệ giữa hai nước cho dù quan điểm của ông không được chính phủ Mỹ hiện tại chia sẻ. 

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng đã tiếp Hạ nghị sĩ McGovern, trong đó hai bên đã thảo luận về “quan hệ song phương và những vấn đề cùng quan tâm”, theo như lời tường thuật của Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez trên tài khoản Twitter cá nhân.

Đây là lần thứ ba trong vòng không đầy một năm lại có một phái đoàn cấp cao Mỹ thăm Cuba. Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ bang Tennessee Robert Corker cũng đã có chuyến thăm Cuba. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Corker là vị quan chức cấp cao nhất của Mỹ mà Chủ tịch Cuba Diaz-Canel tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4-2018. 

Tại cuộc gặp giữa hai phái đoàn Mỹ và Cuba, hai bên đã trao đổi quan điểm thẳng thắn về thực trạng của quan hệ song phương hiện nay, cũng như một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Cuộc gặp này đã diễn ra chỉ sau 3 ngày khi Chủ tịch Diaz-Canel đưa ra nhận định rằng, mối quan hệ giữa Cuba và Mỹ đã giảm sút nhanh chóng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Chủ tịch Diaz-Canel cho biết, các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba đang là “trở ngại chính” cho sự phát triển của quốc đảo Caribe này. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định, nước này sẽ vẫn duy trì các kênh đối thoại và kiên định lập trường không phản đối khả năng đối thoại với Mỹ vào bất kỳ thời điểm nào, tuy nhiên cuộc đối thoại với Mỹ phải dựa trên nguyên tắc công bằng. 

Với mục đích trao đổi với chính quyền Cuba về những bất đồng của hai bên trong mối quan hệ song phương, Thượng nghị sĩ Robert Corker đã quyết định thăm Cuba và cũng đã có cuộc gặp riêng Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trước đó 1 ngày. Trọng tâm cuộc gặp này là việc tìm ra cách thức giải quyết những căng thẳng ngoại giao hiện nay. Hồi tuần trước, ông Corker cũng đã gặp gỡ với một phái đoàn các nhà khoa học Cuba đến thăm Washington để thảo luận về các sự cố y tế liên quan cáo buộc của Mỹ đối với Cuba.

Mối quan hệ song phương Mỹ - Cuba bước vào giai đoạn thăng trầm mới dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Trước đó 3 tháng, Cuba cũng đã  tiếp phái đoàn Mỹ do Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa J.Flake và cựu Chủ tịch điều hành Google E.Schmidt dẫn đầu. Tham gia phái đoàn Mỹ còn có Ðại biện lâm thời Mỹ tại Cuba P.Goldberg và chuyên gia tư vấn cao cấp của Google đối với Cuba B.Perlmutter. Về phía Cuba, tham dự cuộc tiếp có Bộ trưởng Ngoại giao B.Rodriguez. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định, đây là “cuộc gặp hữu ích”, trong đó hai bên đã thảo luận về mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, ảnh hưởng tiêu cực của việc Tổng thống Donald Trump khôi phục chính sách từ thời Chiến tranh Lạnh đối với Cuba cũng như những lĩnh vực hai bên có thể phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi, trong đó có việc tăng cường kết nối internet. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba B.Rodriguez cảm ơn Thượng nghị sĩ Flake quan tâm tới việc thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa hai nước. 

Phát biểu ý kiến với báo giới, Thượng nghị sĩ Flake, người vốn ủng hộ việc gỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba bày tỏ hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều kết nối, cùng các chuyến thăm và cuộc gặp giữa giới chức hai nước.

Hiện mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba đang rơi vào bế tắc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định thay đổi các chính sách của chính phủ tiền nhiệm muốn cải thiện quan hệ với Cuba. Năm ngoái, Washington còn cáo buộc La Havana tiến hành các cuộc tấn công bằng sóng âm nhằm vào các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba, dẫn tới việc đơn phương cắt giảm 60% số nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Cuba và trục xuất với tỷ lệ tương tự các nhà ngoại giao ở Đại sứ quán Cuba tại Mỹ. 

Tới nay, Chính phủ Mỹ đã hơn một lần thừa nhận chưa xác định được nguyên nhân, hay phía chủ mưu có thể của các cuộc “tấn công” gây “tổn hại sức khỏe” này.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.