Xộc vào quán karaoke chém tử vong nhân viên

Thứ Năm, 17/02/2022, 15:13

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy đuổi nên chạy vào quán karaoke cầu cứu. Các đối tượng hung hãn này đuổi theo vào trong quán karaoke dùng hung khí chém loạn xạ khiến 3 nhân viên trong quán bị thương, một người bị thương nặng đã tử vong…

Ngày 17/2, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ truy đuổi, chém người khiến 4 người thương vong tại quán karaoke L.K.S (đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh). Nạn nhân tử vong là anh P.Đ.T.N (SN 1989, ngụ TP Thủ Đức, nhân viên quán karaoke), 3 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cầm hung khí xộc vào quán karaoke tìm người, chém tử vong nhân viên quán -0
Hiện trường vụ chém nhau khiến 4 người thương vong đang được phong tỏa.

Theo thông tin ban đầu, lúc 23h45’ ngày 16/2, một nhóm người sử dụng hung khí đuổi chém một thanh niên tại khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh. Một thanh niên bị chém trọng thương đã bỏ chạy vào trong quán karaoke L.K.S cầu cứu. Nhân viên trong quán đã chạy ra can ngăn. Nhóm đối tượng trên vẫn lăm lăm hung khí xộc vào quán karaoke truy tìm nam thanh niên bị thương. Không tìm được người nhóm đối tượng này chửi bới, đe dọa quản lý và nhân viên quán karaoke.

Cầm hung khí xộc vào quán karaoke tìm người, chém tử vong nhân viên quán -0
Công an quận Bình Thạnh đang khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng.
Cầm hung khí xộc vào quán karaoke tìm người, chém tử vong nhân viên quán -0
Hình ảnh nhóm đối tượng chém người trong quán karaoke được camera ghi lại.

Anh K (quản lý quán karaoke) đứng ra khuyên can thì bị một đối tượng chém bị thương. Thấy vậy anh N đã xông ra can ngăn và bị nhóm đối tượng này dùng hung khí chém gục trong quán. Nhân viên trong quán karaoke đã dùng bình cứu hỏa xịt vào nhóm đối tượng để giải vây cho anh N. Thấy hỗn loạn phía dưới sảnh, một số khách trong quán karaoke tìm cách ra về thì bị nhóm đối tượng trên chém trúng tay, trúng mũ bảo hiểm. Khi mọi người hô hào báo Công an, nhóm đối tượng trên mới lên xe bỏ đi. Anh N, anh K cùng nam thanh niên bị truy đuổi và một vị khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh N không qua khỏi.

 Công an quận Bình Thạnh đã trích xuất camera xác định nhân dạng của các đối tượng và tổ chức truy xét.

Anh Thư
.
.
.