Vụ nữ sinh lớp 11 bị bỏng nặng tại nhà: Người cha nói gì?

Thứ Tư, 28/02/2024, 16:15

Một nữ sinh lớp 11 bị bỏng nặng sau khi can ngăn người cha cầm chai dầu hỏa đòi đốt quần áo của mẹ trong cuộc cãi vã vào thời điểm gần nửa đêm. Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, trong khi vụ việc còn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 28/2, bà Trần Thị Thanh Lam, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, nhà trường đã chuyển giao 110,5 triệu đồng cho người thân cháu Nguyễn Kha D (SN 2008, trú ở thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh), hiện là nữ sinh lớp 11B4 của trường này, bị bỏng rất nặng, đang điều trị tại Khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Xác minh nguyên nhân nữ sinh lớp 11 bị bỏng bất thường tại nhà riêng -0
Xác minh nguyên nhân nữ sinh lớp 11 bị bỏng bất thường tại nhà riêng -0
Hình ảnh người con gái can ngăn cha đòi đốt quần áo của mẹ được camera gia đình ghi lại.

“Đây là số tiền quyên góp từ tấm lòng nhân ái của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Vạn Ninh cùng một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm” – bà Trần Thị Thanh Lam cho biết thêm.

Rất nhiều thông tin liên quan vụ việc cháu D bị bỏng lan truyền trên mạng xã hội nhưng chưa được kiểm chứng sự thật, nên chiều 28/2, PV Báo CAND đã tìm kiếm, kết nối điện thoại với người cha ruột của cháu D là ông Nguyễn Thành H. Ông H cho biết, sau khi kết hôn với bà Huỳnh Kha N hơn 7 năm và đã có 3 người con, thì hai người ly hôn vào năm 2015.

Hai năm sau đó, họ quay trở lại chung sống với nhau và có thêm người con thứ 4, trong đó cháu D là con đầu lòng, nhưng trong đời sống thường nhật vợ chồng ông thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Cũng theo ông H trình bày, sự cố cháu D bỏng xảy ra gần 23h30’ đêm 20/2. Khởi đầu từ mâu thuẫn phát sinh giữa hai vợ chồng, nên ông H và bà N cãi vã lớn tiếng, ông H mở chai dầu hỏa đã mua trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn đe dọa đòi đốt quần áo của bà N, lúc đó cháu D bước đến can ngăn, cất tiếng trách móc và đòi tự tử chỉ vì cha mẹ nhiều lần cãi nhau. Giữa lúc các bên giằng co với nhau, dầu hỏa hất văng vào người cháu D, trong khi ông H cất tiếng thách đố con gái, nên cháu D lấy bật lửa tự đốt mình khi dầu hỏa đã thấm vào quần áo, dẫn đến bỏng nặng.

Ngay trong đêm, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu từ Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng do vết bỏng nặng trên diện rộng nên phải chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin diễn biến vụ việc nêu trên chỉ là chia sẻ ban đầu từ người cha ruột của nữ sinh Nguyễn Kha D đã được PV ghi nhận lại, còn sự thật vẫn phải chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh cho biết, đã và đang tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân nữ sinh bị bỏng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.