Vụ “chuyến bay giải cứu”: Đề nghị 2 án chung thân, giảm án cho nhiều bị cáo khác

Thứ Ba, 26/12/2023, 15:48

Sau hai ngày TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, ngày 26/12, khi trình bày quan điểm tại phiên tòa, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.  

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ”:

Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế: án sơ thẩm chung thân (đề nghị y án sơ thẩm).

Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ công an: án sơ thẩm chung thân (đề nghị y án sơ thẩm).

Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao: án sơ thẩm chung thân (đề nghị 20 năm tù).

Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: án sơ thẩm 16 năm tù (đề nghị giảm từ 3 - 4 năm tù)

Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao: án sơ thẩm 12 năm tù (đề nghị giảm từ 2 - 3 năm tù).

Ăn năn hối cải, các bị cáo trong vụ án “chuyến nay giải cứu” được đề nghị giảm án ra sao?  -0
Các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" tại phiên tòa phúc thẩm.

Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: án sơ thẩm 6 năm tù (đề nghị giảm 1 năm tù).

Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ công an: án sơ thẩm 9 năm tù (đề nghị giảm từ 9 - 12 tháng tù).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ”:

Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky: án sơ thẩm 11 năm tù (đề nghị giảm từ 12 - 18 tháng tù).

Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky: án sơ thẩm 10 năm tù (đề nghị giảm từ 12 - 18 tháng tù).

Ăn năn hối cải, các bị cáo trong vụ án “chuyến nay giải cứu” được đề nghị giảm án ra sao?  -0
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được đề nghị giảm án từ 3 đến 4 năm tù (án sơ thẩm 16 năm tù).

Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty An Bình: án sơ thẩm 7 năm tù (đề nghị y án sơ thẩm).

Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Ngọc: án sơ thẩm 4 năm tù (đề nghị giảm từ 6 - 12 tháng tù).

Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Nhật Minh: án sơ thẩm 3 năm tù (đề nghị giảm từ 6 - 9 tháng tù).

Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty MasterLife: án sơ thẩm 3 năm tù (đề nghị giảm 6 tháng tù).

Lê Thị Ngọc Anh, cựu cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng: án sơ thẩm 3 năm tù (đề nghị giảm từ 6 - 9 tháng tù).

Phạm Bích Hằng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế: án sơ thẩm 20 tháng tù (đề nghị bác kháng cáo, y án sơ thẩm).

Ăn năn hối cải, các bị cáo trong vụ án “chuyến nay giải cứu” được đề nghị giảm án ra sao? -0
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân được đề nghị giảm án 1 năm tù (án sơ thẩm 6 năm tù).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

Nguyễn Hoàng Linh, cựu Bí thư thứ hai - Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: án sơ thẩm 30 tháng tù (đề nghị chuyển thành 30 tháng tù, cho hưởng án treo).

Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: án sơ thẩm 18 tháng tù (đề nghị chuyển thành 18 tháng tù, cho hưởng án treo).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ”:

Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam: án sơ thẩm 36 tháng tù (đề nghị chuyển thành 36 tháng tù, cho hưởng án treo).

Phạm Thị Kim Ngân, cựu cán bộ Phòng Trị sự - Tạp chí Thanh tra Chính phủ: án sơ thẩm 15 tháng tù (đề nghị giảm 2 tháng tù).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ công an: án sơ thẩm chung thân (đề nghị 20 năm tù).

Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa: án sơ thẩm 18 năm tù (đề nghị bác kháng cáo, y án sơ thẩm).

Hai bị cáo không có đơn kháng cáo:

Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: án sơ thẩm 5 năm tù (đề nghị giảm 6 tháng tù).

Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia: án sơ thẩm 4 năm tù (đề nghị giảm từ 6 - 12 tháng tù).

Nguyễn Hưng
.
.
.