Về quê chơi, tranh thủ đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng

Thứ Năm, 20/04/2023, 13:52

Ngày 20/4, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Liên quan vụ việc trên, trước đó, đơn vị đã điều tra, bắt giữ 5 đối tượng trú tại huyện Chư Pưh, Gia Lai để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet.

Qua điều tra, ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), Công an huyện Chư Pưh tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1980, trú thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh) và Trương Viết Việt (SN 1990, trú thôn Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh), phát hiện các tài liệu, tang vật liên quan hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Bắt 7 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng -0
Công an dẫn giải, tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Bình để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Lực lượng Công an đã truy tìm, vận động đầu thú các đối tượng đã lấy tài khoản từ đối tượng Bình và Việt để cá độ bóng đá, trong đó có Hồ Văn Huân (SN 1970, trú thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh); Nguyễn Văn Quốc (SN 1990, trú thôn Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh), Võ Danh Thành (SN 1982, trú thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh); thu giữ 6 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay cùng các tang vật, tài liệu liên quan.

Trung tá Nguyễn Ngọc Trung - Phó Đội trưởng Đội chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đặc điểm của cá độ bóng đá qua mạng là kín, ít người biết. Thậm chí người thân, bạn bè của đối tượng cũng không biết là đối tượng có hành vi cá độ.

Sau khi phát hiện có một số đối tượng truy cập vào các trang web cá độ bóng đá thì Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy cập, xác định các trang web, các tài khoản cá độ bóng đá, đánh giá vai trò, tính chất, mức độ của từng đối tượng để phân hóa và đề xuất xử lý”.   

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu tháng 2/2023, đối tượng Nguyễn Thanh Bình liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch để lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng cung cấp cho các con bạc khác để thu lợi từ cá độ bóng đá.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình khai nhận: “Tôi về quê chơi thì có người nói làm cá độ bóng đá trên mạng thì có tiền, mỗi tuần kiếm vài triệu đồng tiêu xài. Tôi nghĩ kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy thì làm cũng được, làm nhỏ thì Công an không biết, không bắt đâu, không ngờ là sự việc đã đi quá xa, sai trái đến mức độ như vậy”.

Còn đối tượng Trương Viết Việt khai: “Tôi với anh Bình là hàng xóm láng giềng, có hay đi chơi, đi uống cà phê chung vài lần. Biết anh Bình có tài khoản cá độ bóng đá, tôi lấy 1 tài khoản cá độ rồi chiết ra cho 4 con bạc, hình thức ăn thua giao dịch, thứ 2 tính tiền, mỗi tuần kiếm được 2-3 triệu đồng”.   

Sau khi có được tài khoản cá độ bóng đá, các đối tượng trên đã sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động thông minh truy cập và các trang web như bong88.com, vivu88.com... để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trên mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hàng trăm trận với số tiền từ 5 đến 50 triệu đồng/trận, tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng tới thời điểm bị bắt giữ lên tới 10 tỷ đồng.

Thúy Trinh
.
.
.