Vay gần 3 tỷ rồi bỏ trốn suốt 18 năm

Thứ Bảy, 20/01/2024, 17:37

Ngày 20/1, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang bắt được đối tượng truy nã Hoàng Thị Thu (SN 1946) sau 18 năm lẩn trốn.

Theo cơ quan Công an, vào năm 2006, Hoàng Thị Thu vay tiền của ngân hàng cùng nhiều cá nhân khác tại tỉnh Tuyên Quang gần 3 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Hoàng Thị Thu.

Bắt đối tượng truy nã suốt 18 năm lẩn trốn -0
Hoàng Thị Thu khi mời lên làm việc tại cơ quan Công an.

Với quyết tâm không để đối tượng Hoàng Thị Thu tiếp tục lẩn trốn, tiếp tục phạm tội, ngày 18/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án truy bắt bằng được đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Thị Thu. Ban chuyên án đã phân công nhiều mũi công tác, tung đi nhiều địa bàn trên cả nước, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác định tung tích đối tượng này.

Vay gần 3 tỷ rồi bỏ trốn suốt 18 năm -0
Hoàng Thị Thu bị bắt khi lẩn trốn tại Bình Phước.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy theo từng manh mối của đối tượng, đến ngày 20/1, tổ công tác phía Nam của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã thu thập được nguồn tin, Hoàng Thị Thu đang lẩn trốn trại một lán làm nương rẫy ở khu vực rừng núi sâu thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Vay gần 3 tỷ rồi bỏ trốn suốt 18 năm -0
Hoàng Thị Thu tại cơ quan điều tra.

Ngay lập tức tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh tiến hành xác minh đặc điểm nhân thân và xác định chính xác địa điểm đối tượng truy nã Hoàng Thị Thu lẩn trốn. Qua rà soát, phát hiện đối tượng hiềm nghi này có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Thị Thu. Người đàn bà này luôn sống khép kín, không đi làm bất cứ giấy tờ tùy thân gì, nghi vấn che giấu thân phận thật.

Áp dụng đồng bộ các biên pháp nghiệp vụ, xác định đó chính là đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Thị Thu, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công an địa phương nhanh chóng tổ chức tiếp cận, bất ngờ ập vào lán, bắt giữ Hoàng Thị Thu trong sự ngỡ ngàng của chính đối tượng.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hoàng Thị Thu thừa nhận mình là người đã trốn truy nã suốt 18 năm qua. Hiện, Hoàng Thị Thu đã được di lý về trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Vay gần 3 tỷ rồi bỏ trốn suốt 18 năm -0
Cán bộ điều tra lấy lời khai Hoàng Thị Thu.
Nguyễn Cảnh
.
.
.