Vào rừng lập lán trại để đánh bạc

Thứ Bảy, 07/10/2023, 15:50

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng và cung cấp thông tin vụ đánh bạc tại lán trại ở rừng cao su xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vừa mới được triệt phá.

Hiện 7 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tham gia đánh bạc gồm; Tạ Văn Cường (SN 1978) trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn; Nguyễn Văn Khiêm (SN1975) trú tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch; Nguyễn Ngọc Tố (SN 1973); Dương Văn Tôn (SN 1973); Dương Văn Hoàng (SN 1981); Dương Văn Mìu (SN 1979) và Lê Thanh Bình (SN 1974) đều trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Bắt các đối tượng vào rừng tìm lán trại để đánh bạc -0
Các đối tượng bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo hồ sơ của Công an huyện Bố Trạch, các đối tượng trên đã vào rừng khu vực lán trại rừng cao su của Dương Văn Tuỳ (SN 1974), trú tại thôn Võ Thuận 1 xã Tây Trạch huyện Bố Trạch và tổ chức đánh bạc bằng hình thức “cào tố” thắng thua bằng tiền.

Bắt các đối tượng vào rừng tìm lán trại để đánh bạc -0
Tang vật các đối tượng đánh bạc tại hiện trường bị lực lượng chức năng thu giữ.

Công an huyện Bố Trạch đã quyết định cử các tổ công tác bao vây khu vực các đối tượng tham gia đánh bạc và vào lúc 20h ngày 5/10, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã đột kích lán trại nơi các đối tượng đang say sưa sát phạt. Tại sòng bài, lực lượng chức năng đã thu giữ 70 triệu đồng tiền mặt, 6 điện thoại di động và 7 xe mô tô.

Hiện Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các trường hợp trên và tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sông Lam
.
.
.