Vào khu cách ly y tế tập trung gây ra nhiều vụ trộm

Thứ Hai, 08/11/2021, 16:27

Khi người dân đi cách ly y tế tập trung lo phòng, chống dịch COVID-19, đối tượng đã tìm cách trộm cắp điện thoại, tiền, lắc vàng, nhẫn vàng của người đi cách ly với giá trị tài sản lên gần 100 triệu đồng.

Công an Quảng Bình đang tạm giữ hình sự đối với Đoàn Anh Vũ (SN 1986), trú xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an Quảng Bình nhận được tin báo của nhiều người dân đang đi cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn bị mất nhiều tài sản cá nhân mang theo như tiền mặt, nhẫn, lắc vàng, đồng hồ, điện thoại...

Bắt đối tượng vào khu cách ly y tế tập trung gây ra nhiều vụ trộm -0
Đối tượng Đoàn Anh Vũ

Qua rà soát, xác minh nhiều đồi tượng nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Bình phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn phát hiện nổi lên Đoàn Anh Vũ với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ Vũ là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm trong khu cách ly nói trên. Tại cơ quan Công an, Đoàn Anh Vũ khai nhận, lợi dụng sự sơ hở của những người đi cách ly, đối tượng đã xâm nhập để thực hiện nhiều vụ trộm với tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an còn phát hiện 45 viên nén màu hồng, Đoàn Anh Vũ khai là ma túy tổng hợp đối tượng cất giấu để sử dụng.

Sông Lam
.
.
.